Trái cây khắc chữ đắt hàng

Thứ Hai, 28/01/2019, 19:14 [GMT+7]
In bài này
.

Nhằm đáp ứng nhu cầu sản phẩm độc lạ để mang biếu và chưng Tết, thời điểm này, hàng loạt loại trái cây độc lạ, vẽ thư pháp được tung ra thị trường, phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.  

Mặt hàng “hút” khách năm nay là dừa khắc chữ thư pháp. Tại nhiều cửa hàng dừa khắc chữ thư pháp được bán với giá từ 150-350 ngàn đồng/cặp (tùy loại). Chị Nguyễn Thị Chiêm, chủ cửa hàng trái cây tươi (217, Nguyễn Hữu Cảnh, TP.Vũng Tàu) cho biết: Giá dừa khắc chữ thư pháp trưng Tết có 2 loại, một loại được phủ sơn và vẽ tay giá 250 ngàn đồng/cặp; sơn xanh mạ vàng giá 150 đồng/cặp. Các dòng chữ được khắc trên quả dừa thường là: Tài Lộc, Phúc Lộc, Phúc Lộc Thọ, Cát Tường…  Bên cạnh đó, dưa hấu khắc chữ Phúc, Lộc, Thọ cùng với hoa văn đẹp có giá bán 300.000-500.000 đồng/cặp. Đặc biệt, năm nay có bưởi da xanh in chữ Phúc, Lộc, Thọ có giá từ 800.000 đồng đến 1,2 triệu đồng/cặp. Sở dĩ loại bưởi này có giá cao gấp hàng chục lần so với bưởi bình thường do được tạo hình công phu, tốn nhiều công sức và chi phí. Chị Trần Bích Hòa (17, Thủ Khoa Huân, TP.Vũng Tàu) cho biết, chị vừa đặt mua một cặp bưởi in chữ Tài, Lộc với giá 800 ngàn đồng. “Giá tuy đắt, nhưng ngày Tết trưng trên bàn thờ gia tiên nhìn trang trọng, mong muốn năm mới nhiều may mắn”, chị Hòa nói.

Một cặp dừa khắc chữ thư pháp tại cửa hàng trái cây tươi (217, Nguyễn Hữu Cảnh, TP.Vũng Tàu) giá chỉ 150 ngàn đồng/cặp.
Một cặp dừa khắc chữ thư pháp tại cửa hàng trái cây tươi (217, Nguyễn Hữu Cảnh, TP.Vũng Tàu) giá chỉ 150 ngàn đồng/cặp.

Tin, ảnh: TRÀ NGÂN

;
.