THỊ TRƯỜNG - DỊCH VỤ:

Giá giò chả tăng nhẹ

Thứ Tư, 30/01/2019, 16:09 [GMT+7]
In bài này
.

Những ngày giáp Tết, các cơ sở sản xuất giò chả truyền thống trên địa bàn tỉnh đang tất bật thực hiện đơn hàng do khách đặt mua về dùng hoặc làm quà biếu. Sức tiêu thụ các mặt hàng này tăng từ 30-40% so với ngày thường. 

Giò chả thương hiệu Như Lan được bày bán tại cửa hàng Linh Phương (TP. Vũng Tàu).
Giò chả thương hiệu Như Lan được bày bán tại cửa hàng Linh Phương (TP. Vũng Tàu).

Ông Phạm Việt Văn, chủ cơ sở sản xuất giò Thủy Văn (626, Trương Công Định, phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu) cho biết, những ngày gần Tết, giá thịt heo, bò tăng nên giá giò các loại cũng tăng nhẹ (tăng 10-20 ngàn đồng/kg) so với ngày thường. Giò lụa có giá 130 ngàn đồng/kg; giò bò 280 ngàn đồng/kg và giò thủ 140 ngàn đồng/kg. Tại các siêu thị, cửa hàng, sản phẩm thương hiệu Như Lan và Vissan, giò lụa giá 220-230 ngàn đồng/kg; giò bò từ 250-260 ngàn đồng/kg.

Tin, ảnh: SONG THƯ

;
.