Nhộn nhịp dịch vụ vận chuyển hoa, cây kiểng

Thứ Ba, 29/01/2019, 16:49 [GMT+7]
In bài này
.

Cận Tết, khi người dân bắt đầu đổ xô đi mua hoa, cây kiểng để chưng Tết cũng là lúc dịch vụ vận chuyển “ăn nên làm ra”. Ông Nguyễn Thành Tài, chạy xe ba gác tại TP. Vũng Tàu cho biết, công vận chuyển phụ thuộc vào độ xa của quãng đường và kích cỡ của chậu hoa, cây kiểng. Trung bình, quãng đường khoảng 3-5km từ 50-70 ngàn đồng/chậu, xa hơn thì khoảng 100 ngàn đồng/chậu. Mỗi ngày, ông chạy được từ 7-10 chuyến nên cũng có thu nhập khá, từ 700-800 ngàn đồng. 

Anh Nguyễn Thành Tài vận chuyển hoa, cây kiểng Tết cho khách.
Anh Nguyễn Thành Tài vận chuyển hoa, cây kiểng Tết cho khách.

Ngoài xe ba gác, xe tải nhỏ, nhiều tài xế xe ôm cũng chuyển sang làm thời vụ bằng nghề vận chuyển hoa, cây kiểng. Ông Kiều Văn Lành cho biết, mấy ngày này, ông đã nghỉ chạy xe ôm để chở hoa vì thu nhập cao hơn, có ngày kiếm được 500 ngàn đồng. “Nhờ làm nghề thời vụ này mà nhà tôi cũng có thêm tiền để sắm Tết”, ông Lành tiết lộ.

Tin, ảnh: QUANG VINH

;
.