Làng hoa Kim Dinh hối hả vào vụ Tết

Thứ Ba, 08/01/2019, 11:41 [GMT+7]
In bài này
.

Chỉ còn hơn 3 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Thời điểm này, các hộ trồng hoa trên địa bàn phường Kim Dinh, TP. Bà Rịa đang hối hả tiến hành những công đoạn cuối để đưa ra thị trường những chậu hoa Tết đẹp nhất. Không khí mùa Xuân dường như đến sớm hơn với bà con nơi đây.

.

Đến Kim Dinh vào dịp này, khách cảm nhận không khí khẩn trương trên những vườn hoa Tết. Người tưới cây, người thay đất, người bón phân cho gốc, người tỉa bớt nụ để hoa nở rộ đúng ngày.

Thời điểm trước Tết 1 tháng, các nhà vườn thuê nhân công nhặt nụ, tỉa cành, chuẩn bị những chậu hoa có bông to, nở đều và đẹp nhất xuất ra thị trường.
Thời điểm trước Tết 1 tháng, các nhà vườn thuê nhân công nhặt nụ, tỉa cành, chuẩn bị những chậu hoa có bông to, nở đều và đẹp nhất xuất ra thị trường.
Anh Phùng Văn Đạt (khu phố Kim Hải) hồ hởi: “Trời nắng như vậy, bà con phấn khởi lắm vì hoa sẽ nở đúng dịp Tết”.
Anh Phùng Văn Đạt (khu phố Kim Hải) hồ hởi: “Trời nắng như vậy, bà con phấn khởi lắm vì hoa sẽ nở đúng dịp Tết”.

Mùa hoa Tết năm nay, trên diện tích 6.500m2, anh Phùng Văn Đạt xuống giống 10.000 chậu hoa, với 7 loại khác nhau, trong đó chủ đạo là cúc đại đóa. Theo anh Đạt, năm nay thời tiết thất thường nên chi phí cho việc sử dụng thuốc để xử lý sâu bệnh tăng, đồng thời tiền thuê nhân công cũng cao hơn nên chi phí một chậu hoa sẽ tăng lên. “Năm nay, tôi bán cho thương lái với giá 680.000 đồng/chậu, cao hơn năm ngoái 50.000 đồng. Nếu mọi việc thuận lợi, vụ hoa Tết năm nay, gia đình tôi sẽ có lãi từ 300-400 triệu đồng”, anh Đạt nói.

Loại hoa chủ lực tại làng hoa Kim Dinh là cúc đại đóa.
Loại hoa chủ lực tại làng hoa Kim Dinh là cúc đại đóa.
Nhiều người trồng hoa tại đây khá phần khởi vì kỳ vọng có thu nhập cao từ vụ hoa năm nay.
Nhiều người trồng hoa tại đây khá phần khởi vì kỳ vọng có thu nhập cao từ vụ hoa năm nay.
Anh Mai Hùng Sơn, cung cấp ra thị trường Tết các loại hoa: cúc đại đóa, cúc pha lê, hoa ly.
Anh Mai Hùng Sơn, cung cấp ra thị trường Tết các loại hoa: cúc đại đóa, cúc pha lê, hoa ly.

Theo các chủ vườn, đa số người dân Kim Dinh đều nhập giống hoa từ Đà Lạt, khoảng tháng 8-9 âm lịch hàng năm sẽ xuống giống. Để có vườn hoa Tết đẹp, ngoài việc xuống giống đúng thời vụ còn phải chăm sóc kỹ lưỡng, từ khâu làm đất, bón phân, tỉa cành đến tưới nước. Muốn hoa nở đúng dịp Tết, người trồng hoa còn phải chú ý đến thời tiết, tùy nhiệt độ nóng hay lạnh để điều chỉnh cách tưới, lưới che, xịt thuốc.

Là vựa trồng hoa lớn nhất của tỉnh BR-VT và có tiếng trong vùng Đông Nam bộ, năm nay phường Kim Dinh có hơn 50 hộ trồng hoa với diện tích trên 20ha. Hàng năm, làng hoa Kim Dinh cung cấp cho thị trường BR-VT, TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận hàng trăm ngàn chậu cúc, vạn thọ, lay ơn, ly… Hy vọng rằng, từ nay đến cuối năm thời tiết thuận lợi, giá hoa ổn định để người dân nơi đây có một cái Tết đủ đầy, sung túc.

Bài, ảnh: MINH THANH - QUANG VINH

;
.