Khai mạc Hội chợ triển lãm sinh vật cảnh huyện Châu Đức năm 2019

Thứ Hai, 28/01/2019, 20:00 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 28-1, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin – Thể thao huyện Châu Đức đã khai mạc “Hội chợ triển lãm sinh vật cảnh huyện Châu Đức” năm 2019.

Hội chợ triển lãm quy tụ hơn 30 nghệ nhân đến từ 16 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Với trên 150 tác phẩm gồm các mặt hàng đồ gỗ, đồ đá, hoa cây cảnh và các sản phẩm phong thủy là tâm điểm để người tiêu dùng tham quan, mua sắm phục vụ nhu cầu ngày Tết.

Ông Nguyễn Văn Thu (bìa phải), Trưởng Phòng VHTT huyện nghe nghệ nhân tư vấn các mặt hàng làm từ gỗ.
Ông Nguyễn Văn Thu (bìa phải), Trưởng Phòng VHTT huyện nghe nghệ nhân tư vấn các mặt hàng làm từ gỗ.
Người dân xã Xuân Sơn thích thú khi chiêm ngưỡng các chậu hoa lan.
Người dân xã Xuân Sơn thích thú khi chiêm ngưỡng các chậu hoa lan.
Gian hàng xã Đá Bạc với nhiều loại đá quý, hình dáng tự nhiên, độc đáo.
Gian hàng xã Đá Bạc với nhiều loại đá quý, hình dáng tự nhiên, độc đáo.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Tấn Bản, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Đức khẳng định, Hội chợ triển lãm lần này nhằm tôn vinh những sáng tạo nghệ thuật của các nghệ nhân, các làng nghề truyền thống. Đồng thời, quảng bá tiềm năng phát triển du lịch của huyện gắn với nông nghiệp nông thôn.

Ông Nguyễn Tấn Bản (bìa trái), Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Đức tham quan gian hàng triễn lãm đồ gỗ của xã Quảng Thành.
Ông Nguyễn Tấn Bản (bìa trái), Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Đức tham quan gian hàng triễn lãm đồ gỗ của xã Quảng Thành.
Con Rồng được các nghệ nhân xã Xà Bang chế tác từ rễ cây gỗ hương.
Con Rồng được các nghệ nhân xã Xà Bang chế tác từ rễ cây gỗ hương.

Hội chợ triển lãm sinh vật cảnh huyện Châu Đức kéo dài từ ngày 28-1 đến hết ngày 1-2-2019.

Tin, ảnh: ĐINH HÙNG

;
.