Dưa hành, củ kiệu bắt đầu đắt hàng

Thứ Ba, 15/01/2019, 18:53 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 15-1, khảo sát tại các chợ trên địa bàn tỉnh, phóng viên ghi nhận nhiều sạp hàng đã bày bán củ kiệu, củ hành, dưa món.

Chị Nguyễn Thị Thảo, tiểu thương bán kiệu, hành tại chợ phường 1, TP. Vũng Tàu đóng gói củ kiệu giao cho khách.
Chị Nguyễn Thị Thảo, tiểu thương bán kiệu, hành tại chợ phường 1, TP. Vũng Tàu đóng gói củ kiệu giao cho khách.

Các tiểu thương cho biết, năm nay giá củ kiệu tươi từ 50-55 ngàn đồng/kg, rẻ hơn mọi năm khoảng 20 ngàn đồng/kg, do đó giá kiệu thành phẩm cũng rẻ hơn. Cụ thể, củ kiệu tươi bóc vỏ làm sạch: 110 ngàn đồng/kg; củ kiệu muối sẵn: 150 ngàn đồng/kg. Hành khô có giá từ 40-50 ngàn đồng/kg; hành muối: 100 ngàn đồng/kg. Dưa món các loại làm sẵn giá trung bình 150 ngàn đồng/kg. 

Chị Nguyễn Thị Thảo, tiểu thương bán kiệu, hành tại chợ phường 1, TP. Vũng Tàu cho biết, từ một tuần nay, sức mua các loại mặt hàng này đã bắt đầu tăng, nhiều khách đã đặt cọc tiền đặt hàng tới giáp Tết sẽ lấy. 

Tin, ảnh: TRÀ NGÂN

;
.