Xuất hiện bệnh chổi rồng trên cây nhãn

Thứ Hai, 10/12/2018, 17:34 [GMT+7]
In bài này
.

Theo tin từ xã Hòa Hội (huyện Xuyên Mộc), thời gian gần đây, bệnh chổi rồng đã xuất hiện trên một số diện tích đất trồng nhãn của người dân, làm ảnh hưởng lớn đến năng suất cây trồng.

Bệnh chổi rồng gây hại trên các đọt non, làm cho lá không phát triển được nên cây không hoặc khó ra hoa. Vì vậy, năng suất nhãn giảm từ 50-70%, nhiều hộ dân phải cưa bỏ cả cây.

Ông Nguyễn Văn Tuyển, cán bộ nông nghiệp xã Hòa Hội cho biết, hiện nay trên địa bàn xã có 5/71ha nhãn bị mắc bệnh chổi rồng. Do chưa có biện pháp xử lý triệt để nên xã khuyến cáo người dân tạm thời cắt bỏ toàn bộ các cành, lá, hoa bị nhiễm bệnh. Đồng thời đề nghị ngành nông nghiệp tiến hành khảo sát, có biện pháp hỗ trợ người dân kịp thời khắc phục tình trạng này.

Ông Nguyễn Văn Tuyển, cán bộ nông nghiệp xã Hòa Hội (huyện Xuyên Mộc) tìm hiểu về bệnh chổi rồng tại vườn nhãn tiêu da bò của một hộ dân.
Ông Nguyễn Văn Tuyển, cán bộ nông nghiệp xã Hòa Hội (huyện Xuyên Mộc) tìm hiểu về bệnh chổi rồng tại vườn nhãn tiêu da bò của một hộ dân.

Tin, ảnh: TƯỜNG NGÂN

;
.