Nghề muối Long Điền được công nhận nghề truyền thống

Thứ Tư, 05/12/2018, 18:45 [GMT+7]
In bài này
.

(BR-VT) Ngày 5-12, UBND huyện Long Điền tổ chức lễ công bố Bằng công nhận nghề truyền thống sản xuất muối huyện Long Điền năm 2018. 

Ông Nguyễn Tiến Bảy, Chi cục Trưởng Chi cục Phát triển nông tỉnh (phải), thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng công nhận nghề muối truyền thống cho đồng chí Trần Kim Phúc, Phó Chủ tịch UBND huyện Long Điền.
Ông Nguyễn Tiến Bảy, Chi cục Trưởng Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh (phải), thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng công nhận nghề muối truyền thống cho ông Trần Kim Phúc, Phó Chủ tịch UBND huyện Long Điền.

Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp-Phát triển Nông thôn huyện Long Điền, nghề muối của huyện hình thành, phát triển đã 160 năm. Trên địa bàn huyện có hơn 402ha đất làm muối, tập trung chủ yếu tại xã An Ngãi và thị trấn Long Điền. Sản lượng muối bình quân của huyện từ năm 2004 đến nay đạt 29.659 tấn/năm. Bình quân mỗi ha, diêm dân thu được 44,6 triệu đồng (muối truyền thống) và 104,6 triệu đồng (muối trải bạt). Sản phẩm muối của diêm dân huyện Long Điền được tiêu thụ chủ yếu trên địa bàn tỉnh và các tỉnh, thành: Đồng Nai, Kiên Giang, TP.Hồ Chí Minh. 

Việc được công nhận nghề truyền thống đã khẳng định thương hiệu muối Long Điền, đồng thời tạo điều kiện cho diêm dân được hưởng các chính sách ưu đãi của về ứng dụng KH-CN, xúc tiến thương mại… để phát triển nghề truyền thống.

Tin, ảnh: CẨM NHUNG

 
;
.