Nông dân tất bật vào vụ hoa Tết

Thứ Sáu, 19/10/2018, 16:05 [GMT+7]
In bài này
.

Thời điểm này, các hộ trồng hoa trên địa bàn tỉnh đã xuống giống cho vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Năm ngoái, các loại hoa Tết đều trúng mùa, được giá nên bà con thu lãi cao. Do đó, năm nay, nhiều hộ đã mở rộng diện tích trồng hoa Tết. Theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp, năm nay thời tiết không thuận lợi nên người trồng hoa cần chú trọng xử lý độ ẩm, phun thuốc phòng trừ sâu bệnh kịp thời cho hoa.

Chăm sóc hoa tại vườn nhà anh Nguyễn Văn Long, khu phố Kim Sơn, phường Kim Dinh, TP.Bà Rịa.
Chăm sóc hoa tại vườn nhà anh Nguyễn Văn Long, khu phố Kim Sơn, phường Kim Dinh, TP.Bà Rịa.

Anh Nguyễn Văn Long (khu phố Kim Sơn, phường Kim Dinh, TP.Bà Rịa) đang trồng 5.000 chậu cúc đại đóa trên diện tích 6.000m2 để chuẩn bị cho Tết Kỷ Hợi 2019. Vụ  hoa Tết năm ngoái, vườn cúc của anh Long phát triển tốt, hoa nở rộ đúng thời điểm, giá bán cũng ở mức cao nên anh thu lãi trên 300 triệu đồng. Năm nay, anh Long quyết định đầu tư trồng thêm 2.000 chậu cúc các loại, nâng tổng số chậu hoa phục vụ thị trường Tết lên 7.000 chậu. Anh Long cho biết: “Để hoa nở đúng vụ Tết, đầu tháng 8 Âm lịch, tôi bắt đầu xuống giống. Thời gian gần đây thường xuất hiện nhiều cơn mưa lớn, khiến độ ẩm tăng cao, các loại nấm, sâu bệnh gây hại có điều kiện thuận lợi để phát triển, đặc biệt là nấm gây rụng lá. Mưa lớn cũng dễ khiến cây mới phát triển bị dập nát. Do vậy, ngoài việc cẩn trọng trong chọn giống, làm đất, tỉa cành, tôi tăng mật độ phun thuốc diệt nấm để hoa phát triển ổn định”.

Tại các vựa hoa khác trên địa bàn tỉnh như thị trấn Long Hải (huyện Long Điền), xã Phước Long Thọ (huyện Đất Đỏ), người trồng hoa cũng đang tất bật vào vụ hoa Tết Nguyên đán. Các loại hoa phục vụ Tết chủ yếu là cúc mâm xôi, cúc đồng tiền, vạn thọ, ly, hồng, dạ yến thảo, cát tường... Theo bà Ngô Thị Lan (ấp Phước Trung, xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ), trồng hoa Tết tuy mất công chăm sóc nhưng lợi nhuận mang lại cao hơn so với những vụ khác trong năm. Năm ngoái, người trồng hoa Tết thu lãi khá nên nhiều nhà vườn mạnh dạn mở rộng diện tích trồng hoa vụ Tết Kỷ Hợi. “Năm nay, tôi đã đầu tư hơn 100 triệu đồng, tăng gấp đôi so với năm ngoái để trồng 4.000 chậu cúc đại đóa và 20.000 chậu hoa cát tường, hướng dương... Hy vọng từ nay tới Tết, thời tiết thuận lợi, giá hoa cao để người trồng hoa có nhu nhập”, bà Lan nói.

Ông Nguyễn Văn Nam, khu phố Kim Sơn, phường Kim Dinh, TP.Bà Rịa chăm sóc vườn hoa cúc đại đóa. Ảnh: QUANG VINH
Ông Nguyễn Văn Nam, khu phố Kim Sơn, phường Kim Dinh, TP.Bà Rịa chăm sóc vườn hoa cúc đại đóa. 

Theo thống kê của ngành nông nghiệp, dự kiến vụ Tết năm nay, toàn tỉnh xuống giống 120 ha hoa. Do diện tích trồng hoa được mở rộng nên nhu cầu về giống cũng tăng theo. Ông Nguyễn Văn Nam (khu phố Kim Sơn, phường Kim Dinh, TP.Bà Rịa) cho hay, nông dân thường nhập giống hoa từ Đà Lạt về để trồng. Chất lượng giống hoa Đà Lạt khá tốt, tuy nhiên do quãng đường vận chuyển xa nên chi phí giống cao. Bên cạnh đó, sự khác biệt về thời tiết giữa Đà Lạt và BR-VT cũng khiến tỷ lệ hoa bị chết lên đến 20-30%. Do vậy, vụ hoa này, một số nông dân đã tự sản xuất giống. Tuy nhiên, chất lượng giống do bà con sản xuất không đồng đều có thể dẫn đến tình trạng hoa không nở đúng thời điểm hoặc không đạt được chiều cao như ý khi xuất bán.  

Ông Lưu Ngọc Hiếu, Chủ tịch Hội Nông dân phường Kim Dinh, TP.Bà Rịa cho biết, diện tích trồng hoa của phường liên tục tăng trong những năm gần đây, hiện khoảng 25ha. Vụ hoa năm nay, do chất lượng giống kém nên hơn 30% diện tích hoa cúc đại đóa trên địa bàn phường đã bị mắc bệnh, chết hàng loạt nên nông dân phải nhổ bỏ và trồng lại. Trước tình hình này, Sở KH-CN đã hỗ trợ phường Kim Dinh 5.000 cây giống hoa cúc vàng nghệ đại đóa do đơn vị này tự sản xuất phôi, giúp người trồng hoa trên địa bàn phường giảm chi phí mua giống.

Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh khuyến cáo, năm nay, mùa mưa kéo dài, lượng mưa lớn, thời tiết không thuận lợi nên việc chăm sóc hoa của nông dân khá khó khăn. Để hoa phát triển đồng đều, người trồng hoa Tết cần chú ý xử lý tốt độ ẩm cho hoa, phải kê chậu lên giá thể cao tránh để hoa bị úng rễ khi trời mưa. Đồng thời, người trồng hoa cần thực hiện tốt khâu phòng trừ sâu bệnh và bảo đảm dinh dưỡng cho hoa, thường xuyên theo dõi sự sinh trưởng qua từng giai đoạn để có hoa đẹp, đạt chất lượng phục vụ thị trường Tết 2019.

Bài, ảnh: QUANG VINH

;
.