Xây dựng và phát triển Long Hải trở thành đô thị du lịch

Thứ Tư, 19/09/2018, 17:48 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 19-9, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy để cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết xây dựng và phát triển đô thị Long Hải giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến năm 2025.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Theo dự thảo Nghị quyết, sẽ tiến hành xây dựng và phát triển đô thị Long Hải theo hướng văn minh, hiện đại và thân thiện, lấy du lịch, thương mại và bảo vệ môi trường làm trọng tâm, phát triển mở rộng không gian chính đô thị về hướng thị trấn Long Điền. Trước mắt, sáp nhập xã Phước Hưng vào thị trấn Long Hải nhằm tạo quỹ đất với tổng diện tích khoảng 2.040ha để phát triển du lịch, các ngành dịch vụ và bố trí tái định cư. Trong quá trình xây dựng và phát triển đô thị Long Hải, quan tâm phát triển hài hòa giữa bảo tồn, cải tạo, tái thiết, xây dựng mới đô thị với phát triển vành đai xanh vùng nông thôn theo hướng sinh thái; sử dụng, khai thác hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên; tăng cường ứng phó, thích nghi với biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Mục tiêu đặt ra là phấn đấu xây dựng và phát triển đô thị Long Hải đạt chất lượng đô thị loại IV vào năm 2025, làm cơ sở hình thành đô thị loại III sau năm 2025, hướng tới là đô thị du lịch.

Để thực hiện được những mục tiêu trên, dự thảo Nghị quyết đề ra 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp, gồm: Xây dựng và phát triển đô thị; Phát triển kinh tế; Phát triển văn hóa xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; Ứng phó, thích nghi với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường; Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển đô thị.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh cơ bản nhất trí với những quan điểm, mục tiêu và 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp như dự thảo Nghị quyết đề ra; đồng thời lưu ý cần bám sát Nghị quyết số 53-NQ/TW ngày 29-8-2005 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ để xây dựng và phát triển đô thị Long Hải.

Tin, ảnh: THANH TRÍ

 
;
.