.

TP. Vũng Tàu kiên trì lập lại trật tự đô thị

Cập nhật: 16:59, 08/07/2018 (GMT+7)

Sau hơn 1 năm thực hiện kế hoạch lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè, tình hình trật tự đô thị trên địa bàn TP.Vũng Tàu đã có những chuyển biến tích cực. Tuy vậy, công tác này vẫn còn nhiều gian nan, thử thách, đòi hỏi cả hệ thống chính trị thành phố tiếp tục kiên trì triển khai đồng bộ các giải pháp để xây dựng TP.Vũng Tàu văn minh, xanh-sạch-đẹp.

Tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để buôn bán thường xuyên tái diễn tại khu vực chợ Phi Trường (đường Trương Công Định).
Tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để buôn bán thường xuyên tái diễn tại khu vực chợ Phi Trường (đường Trương Công Định). 

NHỮNG KẾT QUẢ ĐÁNG GHI NHẬN

Thời gian qua, TP.Vũng Tàu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm lập lại trật tự đô thị, xây dựng thành phố xanh-sạch-đẹp. Lãnh đạo thành phố đã gửi “tâm thư” kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, DN và nhân dân chung tay xây dựng đô thị Vũng Tàu văn minh, sạch đẹp bằng những hành động thiết thực như: Không xả rác bừa bãi, không chiếm dụng lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán, tự ý mở điểm trông giữ xe, quan tâm chăm sóc, bảo vệ cây xanh... Song song đó, toàn thành phố đã đồng loạt ra quân lập lại trật tự đô thị. Việc này được thực hiện theo trình tự: Lần thứ nhất, tiến hành ghi hình, lập biên bản cụ thể các lỗi vi phạm, yêu cầu thực hiện ngay việc di dời, tháo dỡ tất cả các vật dụng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; Lần thứ hai, ghi hình, lập biên bản tái phạm, cưỡng chế tháo dỡ, tịch thu các tang vật vi phạm, ra quyết định xử phạt. Với các trường hợp vi phạm nhiều lần, thành phố thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nếu người vi phạm là đảng viên hoặc đang công tác tại các cơ quan Nhà nước, thành phố sẽ gửi công văn đến cơ quan chủ quản đề nghị có hình thức xử lý. Sau khi trật tự đô thị được tái lập, UBND các phường, xã tiếp tục tổ chức việc bảo đảm trật tự đô thị trên địa bàn mình quản lý và chịu trách nhiệm trước Thành ủy, UBND thành phố nếu để tái diễn. Bên cạnh đường dây nóng, Phòng Quản lý đô thị thành phố còn tiếp nhận thông tin phản ánh về tình hình trật tự đô thị của người dân, các ý kiến đóng góp của du khách qua mạng xã hội để xử lý kịp thời…

Trong 6 tháng đầu năm 2018, toàn thành phố đã xử lý 671 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, với tổng số tiền phạt hơn 400 triệu đồng. Ngoài ra, các phường, xã, cơ quan chức năng còn thu giữ 8 xe máy, 36 xe đẩy và hàng trăm bảng hiệu, panô quảng cáo, bàn ghế...

Nhờ các giải pháp đồng bộ, quyết liệt nêu trên, tình hình trật tự đô thị trên địa bàn TP.Vũng Tàu đã có những chuyển biến tích cực, được người dân và du khách đồng tình ủng hộ, đánh giá cao. Theo ông Trương Ngọc Long, Phó Phòng Quản lý đô thị TP.Vũng Tàu, thời gian qua, nhiều hộ dân đã tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm để trả lại vỉa hè, tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè giảm đáng kể, nhất là ở một số tuyến đường trung tâm như: Trần Hưng Đạo, Bacu, Hoàng Hoa Thám...

Lực lượng chức năng phường Thắng Tam tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh, nhà hàng, khách sạn không lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè,  treo biển quảng cáo đúng quy định. Ảnh: BÁO KHÁNH
Lực lượng chức năng phường Thắng Tam tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh, nhà hàng, khách sạn không lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, treo biển quảng cáo đúng quy định. Ảnh: BÁO KHÁNH

CÒN LẮM GIAN NAN

Tuy nhiên, hiện nay, một số tuyến đường như: Trương Công Định, Nguyễn Văn Trỗi, Lê Lợi, Nguyễn An Ninh, Hoàng Văn Thụ, 2-9, Nguyễn Thiện Thuật, Nguyễn Hữu Cảnh, Bình Giã... vẫn còn tình trạng lấn chiếm vỉa hè để buôn bán, treo dựng biển quảng cáo sai quy định. Đặc biệt, vào ban đêm (cao điểm từ 20 giờ 30 đến 23 giờ), tại một số tuyến đường như: Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hoàng Hoa Thám... vẫn có một số quán ăn lấn chiếm gần hết phần vỉa hè để kinh doanh và giữ xe. Về chợ tự phát, tại các khu vực ngã ba Phi Trường, Xóm Lưới, đường Lưu Chí Hiếu, Cô Giang, Đô Lương... tình trạng vi phạm vẫn tái diễn.

Theo Phòng Quản lý đô thị thành phố, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè là do một số phường, xã triển khai công tác giải tỏa chợ tự phát, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè chậm trễ, thiếu đồng bộ; công tác kiểm tra, xử lý vi phạm chưa kiên quyết. Đơn cử, trong 6 tháng đầu năm, UBND xã Long Sơn chỉ nhắc nhở 20 trường hợp, tháo dỡ 40 bảng quảng cáo mà không lập biên bản hoặc ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với bất kỳ trường hợp nào; UBND phường Rạch Dừa chỉ xử phạt 2 trường hợp với tổng số tiền 400 ngàn đồng; UBND phường 9 xử phạt 16 trường hợp (trong đó có nhiều trường hợp kinh doanh cố định) nhưng tổng số tiền xử phạt chỉ 2,7 triệu đồng, chưa đủ sức răn đe. Ngoài ra, công tác tuyên truyền, vận động người dân về công tác lập lại trật tự đô thị cũng chưa thực sự hiệu quả.

Về phía trách nhiệm quản lý của các địa phương, ông Hoàng Đình Kê, Phó Chủ tịch UBND phường 4 cho rằng, tình trạng vi phạm trật tự đô thị tái diễn do lực lượng làm công tác quản lý trật tự tại phường tương đối mỏng, lại thiếu thốn về phương tiện, dẫn tới hiệu quả công việc chưa cao. Hiện nay, Tổ quản lý trật tự đô thị phường 4 chỉ có 4 người, không được trang bị xe làm nhiệm vụ. Trong quá trình thực thi công vụ, họ bị người dân chửi bới, lăng mạ nên tâm lý ảnh hưởng phần nào. Còn một lãnh đạo UBND phường 10 cho biết, mới đây, khi làm nhiệm vụ, một thành viên Tổ quản lý trật tự đô thị phường bị người vi phạm chống đối, dùng gậy sắt đánh vào gáy.

Bên cạnh đó, công tác xử lý vi phạm trật tự đô thị còn gặp khó khăn do việc phối hợp giữa các phường giáp ranh chưa tốt, người buôn bán thường di chuyển qua lại giữa các địa bàn lân cận để tránh lực lượng chức năng. Ông Nguyễn Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND phường 12 cho biết, hiện nay, địa bàn phường 12 có khoảng 50 xe tự chế bán hàng lưu động, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường nhưng địa phương khó bắt giữ do thiếu phương tiện, lực lượng và chưa có sự vào cuộc đồng bộ giữa các phường.

KHÔNG CÓ CHUYỆN “LƠI TAY”

Trước thực trạng trên, ông Hoàng Vũ Thảnh, Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu cho biết: Thành phố sẽ quyết liệt hơn nữa trong việc lập lại và duy trì trật tự đô thị. Trong quá trình xử lý vi phạm, lực lượng chức năng sẽ kiên quyết lập biên bản xử lý vi phạm hành chính (không lập biên bản nhắc nhở) đối với các trường hợp tái phạm; đồng thời ban hành quyết định xử phạt theo quy định. Những hộ kinh doanh đã có quyết định xử phạt quá 3 lần sẽ bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy đăng ký kinh doanh. Bên cạnh đó, các phường phải xây dựng kế hoạch liên phường để đồng bộ ra quân xử lý vi phạm. Việc xử lý phải quyết liệt, dứt điểm, duy trì ổn định ở từng tuyến đường rồi mới mở rộng ra địa bàn tiếp theo.

Theo ông Trương Ngọc Long, Phòng Quản lý đô thị thành phố sẽ thường xuyên giám sát công tác thực hiện của các địa phương, ngành chức năng để đề xuất hình thức khen thưởng, khiển trách, xử lý phù hợp.

ÔNG HOÀNG VŨ THẢNH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND TP.VŨNG TÀU:
Xem xét hỗ trợ thêm lực lượng làm nhiệm vụ

Lực lượng làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự đô thị phải ý thức được trách nhiệm và ý nghĩa công việc của mình thì mới làm việc nhiệt tình, hiệu quả. Thành phố đề nghị các phường, xã mạnh dạn cho nghỉ việc những cá nhân có lập trường không vững vàng trong thực thi nhiệm vụ bảo đảm trật tự đô thị, tránh làm ảnh hưởng tới những người khác. UBND thành phố sẽ xem xét hỗ trợ thêm về phương tiện, chế độ cho lực lượng làm công tác xử lý lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Bài, ảnh: KHÁNH CHI

.
.
.