Hàng container thông qua cảng giữ đà tăng hai con số

Thứ Sáu, 20/08/2021, 21:19 [GMT+7]
In bài này
.

Cục Hàng hải Việt Nam cho biết, hoạt động hàng hải chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, nhưng 8 tháng năm 2021 sản lượng hàng container thông qua hệ thống cảng biển vẫn có mức tăng trưởng hai con số với mức tăng 18%, đạt gần 16,8 triệu TEU. Trong đó, hàng xuất khẩu đạt hơn 5,4 triệu TEU, tăng 16%; hàng nhập khẩu  đạt hơn 5,5 triệu TEU, tăng tới 21% so với cùng kỳ năm trước. Riêng cụm cảng Cái Mép-Thị Vải, hàng container thông qua cảng đạt 3,2 triệu TEU tăng 35%.

Xếp dỡ hàng container tại Cảng CMIT.
Xếp dỡ hàng container tại Cảng CMIT.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đây là mức tăng trưởng ấn tượng. Cái Mép-Thị Vải tiếp tục chứng minh vai trò là cảng chính cho xuất khẩu của nền kinh tế trọng điểm phía Nam, đặc biệt là xuất khẩu đi Mỹ- thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Để đạt mức tăng trưởng trên, thời gian qua các DN cảng biển đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện các giải pháp phòng chống dịch theo từng cấp độ, nhằm bảo đảm hoạt động cảng biển không bị gián đoạn do ảnh hưởng dịch.

Tin, ảnh: TRÀ NGÂN

;
.