Rộn ràng chuyến biển đầu năm

Thứ Tư, 24/02/2021, 11:20 [GMT+7]
In bài này
.

Sau những ngày vui Tết đón Xuân, hàng ngàn ngư dân cùng hàng trăm tàu cá trên địa bàn tỉnh lại vươn khơi, bám biển, với hy vọng một mùa bội thu. Nhiều tàu ra khơi từ trước Tết trở về mang theo đầy ắp cá, tôm...

NHỮNG CHUYẾN TÀU HY VỌNG

Sáng sớm mùng 10 Tết (21/2), tại cảng cá Bến Lội, xã Bình Châu (huyện Xuyên Mộc), khi sương còn giăng mờ mặt biển, nhiều tàu cá đã chuẩn bị ra khơi. Một số tàu dịch vụ hậu cần nghề cá khẩn trương tiếp nhiên liệu cho tàu thuyền. Dưới bến, những chiếc thuyền nhỏ liên tục cập bờ mang theo đầy ắp cá tôm.

Ngư dân Trương Minh Ngọc, chủ tàu BV95909TS (ấp Bình Hòa, xã Bình Châu) cho biết, tàu của ông có công suất 410CV, chuyên hành nghề mành chụp. Năm nào cũng vậy, cứ khoảng ngày 20 tháng Chạp là ông khởi hành đánh bắt xuyên Tết, đến chừng mùng 10 thì vào bờ. Bình quân mỗi chuyến biển, tàu ông Ngọc đánh bắt từ 10-15 tấn hải sản, có chuyến được 20-30 tấn. Hải sản tươi ngon, được giá hơn ngày thường nên đem lại nguồn thu nhập khá.

“Nghề mành chụp dễ làm hơn nghề mành rút. Tàu hoạt động chủ yếu tại khu vực Trường Sa, đánh bắt tôm, mực, cá thu, cá ngừ… là chính. Bình quân mỗi thuyền viên thu nhập 20 triệu đồng/người/tháng, có khi hơn 30 triệu đồng/người/tháng”, ông Ngọc vui vẻ nói.

Xã Bình Châu hiện có 531 tàu cá với nhiều nghề như lưới rê cước, rê chuồn, lưới vây, mành chụp.

Sáng mùng 10 Tết, hàng trăm tàu cá xã Phước Tỉnh và Phước Hưng (huyện Long Điền) lần lượt nhổ neo, nối đuôi chạy dọc sông Cỏ May, sông Dinh và hướng ra biển, mở đầu cho mùa khai thác cá của năm Tân Sửu.
Sáng mùng 10 Tết, hàng trăm tàu cá xã Phước Tỉnh và Phước Hưng (huyện Long Điền) lần lượt nhổ neo, nối đuôi chạy dọc sông Cỏ May, sông Dinh và hướng ra biển, mở đầu cho mùa khai thác cá của năm Tân Sửu.

Tại cảng cá Tân Phước, xã Phước Tỉnh (huyện Long Điền), một số thương lái, lãnh đạo DN đã đến gặp gỡ chủ tàu, thuyền viên chúc chuyến mở biển thành công, đồng thời đặt hàng, thu mua hải sản khi tàu cập bờ.

Với đội tàu 18 chiếc, sản lượng khai thác đạt hàng trăm tấn hải sản/năm, thời gian qua, HTX Dịch vụ - Khai thác thủy sản Quyết Thắng (xã Phước Tỉnh) đã tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động, thuyền viên, với mức thu nhập từ 100 - 200 triệu đồng/người/năm.

“Sau những ngày nghỉ Tết, ngư dân rất phấn khởi ra khơi, với hy vọng tôm cá đầy khoang. Những chuyến biển của chúng tôi không chỉ đem lại thu nhập cho gia đình, làm giàu cho quê hương mà mỗi thuyền viên còn là cột mốc khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc”, ông Nguyễn Trính, Giám đốc HTX Quyết Thắng cho biết.

Xã viên, người lao động HTX Dịch vụ - Khai thác thủy sản Quyết Thắng (xã Phước Tỉnh) sơ chế hải sản.
Xã viên, người lao động HTX Dịch vụ - Khai thác thủy sản Quyết Thắng (xã Phước Tỉnh) sơ chế hải sản.

Theo tìm hiểu của phóng viên, trong 2 ngày mùng 9 và mùng 10 Tết, hơn 500 tàu thuyền tại các cảng cá của xã Phước Tỉnh và Phước Hưng đã lần lượt nhổ neo, nối đuôi chạy dọc sông Cỏ May, sông Dinh và hướng ra Biển Đông, mở đầu cho mùa khai thác cá của năm Tân Sửu.

CỘT MỐC CHỦ QUYỀN TRÊN BIỂN

Bên con tàu vỏ thép BV96789TS, ngư dân Thái Thuần Tốt (ấp Tân An, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền) cho hay, trước đây tàu ông có tàu cá công suất gần 100CV nên chỉ hoạt động gần bờ. Năm 2017, ông quyết định vay vốn ưu đãi đóng tàu vỏ thép làm tàu dịch vụ hậu cần thủy sản theo chủ trương của Chính phủ. Con tàu dài 52,9m, rộng hơn 9m, công suất 1.032CV cùng các thiết bị hiện đại với tổng mức đầu tư 35 tỷ đồng.

“Cùng với các tàu cá của ngư dân, tàu dịch vụ hậu cần của tôi bắt đầu chuyến biển mở hàng, thẳng tiến ngư trường Trường Sa. Mỗi chuyến kéo dài hơn 1 tháng. Hy vọng năm nay bà con ngư dân khai thác hiệu quả, thuyền viên có thu nhập cao để tăng thêm động lực tiếp tục bám tàu, bám biển”, ông Tốt chia sẻ.

Chủ tịch UBND xã Phước Tỉnh Phan Thạch cho biết, bên cạnh hoạt động vui Xuân đón Tết, ngư dân cũng đã sửa sang ngư cụ, kiểm tra máy móc, chuẩn bị sẵn sàng nhiên vật liệu để vươn khơi.

Năm 2020, ngư dân Phước Tỉnh đánh bắt hơn 55 ngàn tấn hải sản, tổng giá trị hơn 3.000 tỷ đồng. Trong ảnh: Ông Nguyễn Trính (phải), Giám đốc HTX Quyết Thắng trao đổi với một khách thu mua hải sản.
Năm 2020, ngư dân Phước Tỉnh đánh bắt hơn 55 ngàn tấn hải sản, tổng giá trị hơn 3.000 tỷ đồng. Trong ảnh: Ông Nguyễn Trính (phải), Giám đốc HTX Quyết Thắng trao đổi với một khách thu mua hải sản.

Phước Tỉnh có 1.042 tàu với tổng công suất 273.004CV. Ngư dân đã mạnh dạn đầu tư nâng cấp, cải hoán tàu thuyền, mua sắm máy móc, ngư cụ hiện đại để hành nghề. Nhiều hộ còn kết hợp giữa khai thác với chế biến hải sản như làm chả cá, chả mực, tôm khô… xuất bán cho thương lái để gia tăng giá trị sản phẩm.

“Năm 2020, ngư dân Phước Tỉnh đánh bắt hơn 55 ngàn tấn hải sản, tổng giá trị hơn 3.000 tỷ đồng. Hy vọng năm 2021 thời tiết thuận lợi để ngư dân đánh bắt hiệu quả. Chúng tôi cũng mong Nhà nước tiếp tục có nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ ngư dân đầu tư phương tiện vươn khơi”, ông Phan Thạch bày tỏ.

Theo Phòng NN-PTNT huyện Long Điền, toàn huyện có hơn 1.800 tàu thuyền, trong đó khoảng 1.000 tàu đánh bắt xa bờ có công suất từ 120CV trở lên. Số lượng tàu thuyền tập trung chủ yếu tại các xã Phước Tỉnh, Phước Hưng và TT.Long Hải. Để ngư dân yên tâm bám biển, các ngành liên quan của tỉnh và huyện luôn tạo điều kiện thuận lợi giúp bà con tiếp cận với những cơ chế, chính sách ưu đãi của Nhà nước thông qua việc công khai trình tự thủ tục thẩm định, phương án vay vốn theo Nghị định 67 của Chính phủ.

“Ngư dân cũng được khuyến khích chuyển dịch cơ cấu sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đánh bắt trên biển. Cùng với đó, địa phương phát huy vai trò của các HTX nghề cá, Tổ đoàn kết sản xuất trên biển, nhằm hỗ trợ ngư dân, qua đó góp phần tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”, ông Nguyễn Minh Hiếu, Phó Trưởng phòng NN-PTNT huyện Long Điền nhấn mạnh.

Bài, ảnh: ĐINH HÙNG - PHẠM TÍNH

 

;
.