• Tìm hiểu hành trình theo chân Bác
    Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5) gắn với triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tiên phong, gương mẫu", Huyện ủy Long Điền tổ chức hội thi trực tuyến "Tìm hiểu hành trình theo chân Bác".
    .
  • Học Bác để chăm lo dân tốt hơn Học Bác để chăm lo dân tốt hơn
    Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi cá nhân, đơn vị trên địa bàn TP.Vũng Tàu đã có nhiều cách sẻ chia thiết thực, chăm lo đời sống cho người dân.
    .
  • Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả về học và làm theo Bác Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả về học và làm theo Bác
    Ngày 22/3, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
    .
  • Noi theo gương Bác bằng những việc làm thiết thực Noi theo gương Bác bằng những việc làm thiết thực
    Những năm qua, nhiều tập thể, cá nhân trên địa bàn TP.Bà Rịa đã noi theo gương Bác Hồ bằng những việc làm giản dị và gần gũi, truyền cảm hứng về tinh thần lao động, học tập, làm việc, cống hiến.
    .
  • Giáo viên nêu gương đạo đức, tự học và sáng tạo Giáo viên nêu gương đạo đức, tự học và sáng tạo
    Xây dựng đội ngũ để mỗi thầy giáo, cô giáo trở thành một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT) TP.Bà Rịa. Điều này đã góp phần giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh nói riêng và nâng cao chất lượng giáo dục nói chung.
    .
  • Đảng viên đi trước, làng nước theo sau Đảng viên đi trước, làng nước theo sau
    Đó là lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Học Bác, cán bộ, đảng viên tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu luôn nêu gương, khuyến khích, định hướng quần chúng, Nhân dân làm theo.
    .
  • Trao giải đợt 1 cuộc thi sáng tác, quảng bá về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Trao giải đợt 1 cuộc thi sáng tác, quảng bá về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
    Lễ trao giải đợt 1 cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2022-2025 diễn ra vào sáng 19/5 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh.
    .
  • Hội thi tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh Hội thi tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh
    Sáng 13/4, Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức hội thi "Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh và lịch sử hình thành phát triển công ty".
    .
  • Tận tình điều trị, chăm sóc người bệnh Tận tình điều trị, chăm sóc người bệnh
    "Hôm nay ra viện với đôi chân đi lại gần như bình thường, ăn ngủ, sinh hoạt trở lại như trước... Có được điều này là nhờ sự chăm sóc ân cần, điều trị đúng bệnh của đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng Khoa Y học cổ truyền và Khoa Vật lý trị liệu, da liễu Bệnh viện Vũng Tàu".
    .
  • Kỳ cuối: Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức vừa Kỳ cuối: Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức vừa "hồng" vừa "chuyên"
    Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định sự thành công hay thất bại của cách mạng, yếu tố hàng đầu là cán bộ. Người khẳng định: "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc", "muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém".
    .
  • Thầy giáo trẻ truyền cảm hứng trong giáo dục nghề nghiệp Thầy giáo trẻ truyền cảm hứng trong giáo dục nghề nghiệp
    "Tận tụy với nghề, sáng tạo trong công việc, hết lòng truyền cảm hứng, khơi dậy đam mê cho HSSV, năng nổ trong các hoạt động phong trào", đó là lời nhận xét của Ban Giám hiệu về thầy Nguyễn Thanh Thảo, giảng viên Khoa Cơ khí, Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu.
    .
  • Lan tỏa tinh thần làm theo gương Bác Lan tỏa tinh thần làm theo gương Bác
    Những năm qua, Huyện ủy Xuyên Mộc luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đưa việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ.
    .
  • Thể lệ Cuộc thi viết về chủ đề Thể lệ Cuộc thi viết về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" tỉnh giai đoạn 2022-2025
    Cuộc thi được phát động trên phạm vi toàn tỉnh, tổ chức chấm và trao giải 2 đợt. Đợt 1: Từ tháng 8/2022 đến hết ngày 31/3/2023 (căn cứ theo dấu bưu điện); Đợt 2: Từ ngày 01/4/2023 đến hết ngày 31/3/2025 (căn cứ theo dấu bưu điện).
    .
  • Học Bác, trước tiên là làm thật tốt nhiệm vụ chuyên môn Học Bác, trước tiên là làm thật tốt nhiệm vụ chuyên môn
    Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, CBCCVC của tỉnh đã có những cách làm hay, hiệu quả. Trong đó, tiên quyết là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, song song đó là các hoạt động an sinh xã hội; bảo vệ môi trường.
    .
  • Tuổi trẻ Bà Rịa-Vũng Tàu học và làm theo lời Bác Tuổi trẻ Bà Rịa-Vũng Tàu học và làm theo lời Bác
    Sinh thời Bác Hồ từng căn dặn: "thanh niên phải xung phong đến những nơi khó khăn gian khổ nhất".
    .
  • NHỮNG KÝ ỨC KHÔNG PHAI VỀ BÁC HỒ NHỮNG KÝ ỨC KHÔNG PHAI VỀ BÁC HỒ
    Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong tim mỗi chúng ta lại trào dâng cảm xúc bồi hồi khó tả với tấm lòng trân trọng, biết ơn vị Anh hùng dân tộc. Nhắc đến Người, ký ức về những lần được gặp Bác Hồ vẫn khắc sâu trong tâm trí những các cán bộ lão thành, đảng viên cao tuổi.
    .
  • Phát động Cuộc thi viết Phát động Cuộc thi viết "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2022-2025
    Ngày 19/5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Báo Nhân Dân và Tạp chí Cộng sản phối hợp tổ chức họp báo giới thiệu Cuộc thi tác phẩm báo chí về đề tài "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2022-2025. Đây là một trong những hoạt động thiết thực, ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022).
    .
  • Khai trương Trang thông tin Hồ Chí Minh và tư tưởng lấy dân làm gốc Khai trương Trang thông tin Hồ Chí Minh và tư tưởng lấy dân làm gốc
    Nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 19/5, Báo Nhân Dân chính thức khai trương Trang thông tin đặc biệt Hồ Chí Minh và tư tưởng "lấy dân làm gốc" tại địa chỉ hochiminh.nhandan.vn.
    .
  • Huyện ủy Long Điền phát động cuộc thi viết Gương sáng quanh ta
    Nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), đồng thời triển khai chuyên đề năm 2022
    .
  • Nữ bí thư chi bộ hết lòng với nhân dân Nữ bí thư chi bộ hết lòng với nhân dân
    Những năm qua, trên địa bàn xã Xà Bang (huyện Châu Đức) xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu về học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, cụ thể gắn với công việc, chức trách được giao.
    .
  • Hồ Chí Minh - Người thầy vĩ đại của những người làm báo cách mạng Việt Nam Hồ Chí Minh - Người thầy vĩ đại của những người làm báo cách mạng Việt Nam
    Chủ tịch Hồ Chí Minh là người Việt Nam đầu tiên sử dụng báo chí như một vũ khí sắc bén và có hiệu lực to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Người đã khai sinh nền báo chí cách mạng Việt Nam, đồng thời cũng là người chiến sĩ tiên phong trên mặt trận này.
    .
  • Học Bác ở ý chí tự lực, tự cường, không ngừng học tập, nâng cao trình độ Học Bác ở ý chí tự lực, tự cường, không ngừng học tập, nâng cao trình độ
    Đó là một trong những chia sẻ của các cá nhân tiêu biểu trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" tại chương trình "Tọa đàm gặp gỡ, giao lưu nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), thực hiện chuyên đề năm 2022 và kỷ niệm 53 năm thực hiện Di chúc của Người".
    .
  • Học Bác về phát huy ý chí tự lực, tự cường trong phát triển kinh tế-xã hội Học Bác về phát huy ý chí tự lực, tự cường trong phát triển kinh tế-xã hội
    Chiều 6/4, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW năm 2022
    .
  • Sáng tác các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật về học Bác Sáng tác các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật về học Bác
    Chiều 3/3, ông Lê Văn Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" tỉnh BR-VT giai đoạn 2021-2025.
    .
  • Phòng, chống biểu hiện tiêu cực Phòng, chống biểu hiện tiêu cực
    Tiêu cực là để chỉ những hiện tượng không lành mạnh, có tác dụng phủ định, cản trở, không tốt đối với quá trình phát triển của xã hội; tiêu cực là trái với tích cực.
    .
  • Người cộng sản với trái tim nóng, tinh thần thép Người cộng sản với trái tim nóng, tinh thần thép
    Từ một trí thức, ông Nguyễn Phong Sắc (1902-1931) trở thành một trong những chiến sĩ cộng sản đầu tiên, góp phần tích cực vào sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông là một trong những Ủy viên Ban chấp hành Trung ương đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam.
    .
  • Gần gũi mật thiết, coi nhân dân như ruột thịt Gần gũi mật thiết, coi nhân dân như ruột thịt
    5 năm qua, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã có nhiều giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", xây dựng nhiều mô hình thiết thực, phù hợp.
    .
  • Phát huy ý chí tự lực, tự cường Hồ Chí Minh
    Ý chí tự lực, tự cường là phương châm hành động xuyên suốt, nhất quán của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tư tưởng đó đã trở thành phương pháp, động lực của cách mạng Việt Nam kể từ khi có Đảng và tiếp tục tạo nên sức mới cho khát vọng đất nước phồn vinh, nhân dân hạnh phúc hôm nay.
    .
  • Học và làm theo Bác từ những điều bình dị nhất Học và làm theo Bác từ những điều bình dị nhất
    Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã lan tỏa rộng lớn trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhưng học và làm theo Bác khó hay dễ và làm thế nào để đạt hiệu quả thiết thực hơn? Đó vẫn là điều còn nhiều trăn trở, cần được tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu, giải đáp.
    .
  • Khắc sâu lời Bác dạy, đoàn kết để vượt qua đại dịch Khắc sâu lời Bác dạy, đoàn kết để vượt qua đại dịch
    Cả nước đang gồng mình phòng, chống dịch COVID-19 - cuộc chiến không tiếng súng, nhưng cam go, quyết liệt, hiểm nguy và chưa biết khi nào kết thúc. Nhưng chúng ta vẫn vững niềm tin và kỳ vọng, rằng sẽ vượt qua, bởi trong cuộc chiến ấy luôn có tư tưởng Hồ Chí Minh dẫn đường, soi lối.
    .
  • Vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn phát triển đất nước Vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn phát triển đất nước
    Chiều 12/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021.
    .
  • Góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ Góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ
    Sáng 12/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
    .
  • Tiếp tục đẩy mạnh, tạo bước đột phá trong thực hiện Chỉ thị 05 Tiếp tục đẩy mạnh, tạo bước đột phá trong thực hiện Chỉ thị 05
    Ngày 25/5, tại đầu cầu Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi, giai đoạn 2016-2021.
    .
  • Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW
    Ngày 18/5/2021, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
    .
  • 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW: BR-VT có hơn 500 mô hình hay, thiết thực được ứng dụng và nhân rộng 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW: BR-VT có hơn 500 mô hình hay, thiết thực được ứng dụng và nhân rộng
    Sáng 18/5, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã chủ trì Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
    .
  • Chủ tịch Hồ Chí Minh và cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh và cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên
    75 năm đã trôi qua kể từ khi lần đầu tiên người dân Việt Nam được thực hiện quyền làm chủ của mình, những quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa I năm 1946 vẫn còn nguyên giá trị, mang tính nền tảng của một chế độ bầu cử thực sự tự do, dân chủ.
    .
  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam
    Nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2021) và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (ngày 23/5/2021), Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam có bài viết quan trọng: "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam".
    .
  • Huyện ủy Châu Đức: Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị Huyện ủy Châu Đức: Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị
    5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở phần lớn các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Châu Đức đã trở thành việc làm thường xuyên.
    .
  • Học Bác, chăm lo cho cộng đồng Học Bác, chăm lo cho cộng đồng
    Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công ty CP Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO (IDICO-CONAC, trực thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh), Công ty luôn vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về kinh doanh, bảo đảm việc làm thu nhập người lao động, đồng thời có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội.
    .
  • Sửa đổi lối làm việc để Đảng mạnh khỏe, chắc chắn Sửa đổi lối làm việc để Đảng mạnh khỏe, chắc chắn
    Tháng 10/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh lấy bút danh X.Y.Z viết "Sửa đổi lối làm việc" trong bối cảnh Đảng ta vừa trở thành Đảng cầm quyền được 2 năm, sự nghiệp cách mạng đang đứng trước nhiều thử thách. Hơn 70 năm đã trôi qua, tác phẩm vẫn còn nguyên giá trị và vẫn mang đậm tính thời sự.
    .
  • Vào Đảng là để phục vụ nhân dân Vào Đảng là để phục vụ nhân dân
    Sinh thời Bác Hồ luôn nhắc nhở cán bộ, đảng viên: Mỗi cán bộ, đảng viên từ trên xuống dưới đều phải hiểu rằng: Mình vào Đảng để làm đầy tớ cho nhân dân, phục vụ nhân dân, chứ không phải là "quan nhân dân". Những lời Người dạy vẫn mãi mang tính thời sự mà mỗi đảng viên phải nằm lòng để phấn đấu, làm theo.
    .
  • Lan tỏa tinh thần làm theo gương Bác Lan tỏa tinh thần làm theo gương Bác
    Nhờ triển khai sát thực tiễn các nội dung Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", thời gian qua tại huyện Xuyên Mộc đã có nhiều việc làm hay, mô hình tiêu biểu trong học và làm theo Bác.
    .
  • Học và làm theo Bác để lan tỏa tình yêu thương Học và làm theo Bác để lan tỏa tình yêu thương
    Với phương châm "nói đi đôi với làm", thời gian qua, Trung tâm xã hội (TTXH) tỉnh (xã Tóc Tiên, TX.Phú Mỹ) đã vận dụng linh hoạt và sáng tạo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong quản lý, chăm sóc đối tượng. Nhờ đó, TTXH trở thành chỗ dựa vững chắc cho nhiều trường hợp yếu thế.
    .
  • ĐẢNG BỘ SỞ CÔNG THƯƠNG: Học Bác ở phong cách nói đi đôi với làm ĐẢNG BỘ SỞ CÔNG THƯƠNG: Học Bác ở phong cách nói đi đôi với làm
    Sau 4 năm, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đã có sức lan tỏa sâu rộng. Phương châm "Nói đi đôi với làm", "nói thực, làm thực và đánh giá thực" đã trở thành kim chỉ nam trong phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức Đảng bộ Sở Công thương.
    .
  • Nhiều hoạt động bổ ích cho đội viên
    Ngày 22/7, Hội đồng Đội TP.Vũng Tàu tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ lần thứ VI, năm 2020, với sự tham dự của gần 200 đội viên tiêu biểu trên địa bàn.
    .
  • "Nhật ký làm theo lời Bác"
    Phong trào "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" được Đoàn các cấp trong tỉnh triển khai từ năm 2007 với nhiều hình thức, cách làm khác nhau. Tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, các cơ sở Đoàn duy trì "Nhật ký làm theo lời Bác", ghi lại những câu chuyện hay về Bác và bài học rút ra đối với ĐVTN.
    .
  • Tuyên dương 79 cháu ngoan Bác Hồ tiêu biểu Tuyên dương 79 cháu ngoan Bác Hồ tiêu biểu
    Ngày 8/7, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ lần thứ VI, năm 2020. Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và 234 thiếu nhi tiêu biểu, đại diện cho thiếu nhi trong toàn tỉnh đã tham dự Đại hội.
    .
  • Những bông hoa nhỏ ngát hương Những bông hoa nhỏ ngát hương
    Những năm qua, thiếu nhi tỉnh BR-VT đã nỗ lực rèn luyện, phấn đấu trong học tập, nhiệt tình tham gia các hoạt động Đội để trở thành con ngoan-trò giỏi. Nhiều em thực sự là những bông hoa nhỏ, tỏa hương sắc trong vườn hoa cháu ngoan Bác Hồ.
    .
  • Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ huyện Long Điền lần thứ III năm 2020
    Ngày 7/7, Hội đồng Đội huyện Long Điền tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ lần thứ III năm 2020 với sự tham dự của 145 đội viên tiêu biểu đại diện cho hơn 20.000 đội viên, thiếu niên, nhi đồng trong toàn huyện.
    .
  • Hội thi Công tác xã hội và học tập tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh Hội thi Công tác xã hội và học tập tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh
    Ngày 24/6, Trung tâm xã hội tỉnh (trực thuộc Sở LĐTBXH) đã tổ chức Hội thi Công tác xã hội và học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020.
    .
.
.