Hơn 1.500 lượt người dự Lễ hội cúng miễu Bà Ngũ Hành

Thứ Ba, 12/11/2019, 20:53 [GMT+7]
In bài này
.

Trong 3 ngày 12, 13, 14/11 (16, 17 và 18 tháng 10 âm lịch), Ban quản lý khu di tích lịch sử - văn hóa Đình thần Thắng Tam Vũng Tàu (77A, Hoàng Hoa Thám, TP. Vũng Tàu) tổ chức Lễ hội cúng miễu Bà Ngũ Hành năm 2019. Lễ hội này được Đình Thắng Tam Vũng Tàu tổ chức thường niên.

Nghi lễ thỉnh sắc thần từ ngôi Tiền Hiền vào miễu Bà.
Nghi lễ thỉnh sắc thần từ ngôi Tiền Hiền vào miễu Bà.

Từ sáng sớm ngày 12/11, Ban tế lễ Đình thần Thắng Tam Vũng Tàu đã ra miếu Hòn Bà (Bãi Sau) cúng bái rồi rước bài vị Bà Thủy Long Thần nữ từ miếu Hòn Bà về Đình. Đoàn người rước rộn ràng với chiêng trống, cờ hoa, đội múa lân - sư - rồng, kéo thành hàng dài trên tuyến đường Thùy Vân-Hoàng Hoa Thám. Nhiều người dân và du khách thích thú ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng này. Sau lễ rước là nghi thức cúng giỗ tiền hiền và các anh hùng liệt sĩ; lễ thỉnh sắc thần từ ngôi Tiền Hiền vào miễu Bà; cúng Bà Ngũ Hành; lễ xây chầu đại bội; biểu diễn tuồng cổ.

Ông Trương Văn Khôi, Trưởng Ban quản lý khu di tích lịch sử - văn hóa Đình thần Thắng Tam Vũng Tàu cho biết, trong ngày đầu diễn ra lễ hội, hơn 1.500 lượt người dân, du khách đã đến dự và dâng hương, chiêm bái, cầu sức khỏe, bình an.

Tin, ảnh: THI PHONG 

 
;
.