HIỆP HỘI DU LỊCH TỈNH

Làm tốt công tác kết nối, quảng bá du lịch

Thứ Năm, 21/01/2021, 19:56 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 21/1, Hiệp hội Du lịch tỉnh (HHDL) tổ chức hội nghị tổng kết năm 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. 

Báo cáo tại hội nghị, ông Hoàng Ngọc Linh, Phó Chủ tịch HHDL cho biết, năm 2020,   trước ảnh hưởng của dịch COVID-19, HHDL đã phối hợp với Sở Du lịch tổ chức nhiều đợt kích cầu, quảng bá du lịch thu hút đông đảo giới truyền thông, DN lữ hành tham gia; vận động các DN du lịch tích cực quảng bá thương hiệu, nâng cao chất lượng dịch vụ tại các cơ sở lưu trú; liên kết các tỉnh, thành, điểm đến trong và ngoại tỉnh để kết nối tour, tuyến tạo chuỗi sản phẩm, dịch vụ liên tỉnh, liên vùng. Các đợt kích cầu đã mang lại hiệu quả tích cực, đưa hình ảnh du lịch BR-VT lan xa, thu hút du khách đến du lịch, nghỉ dưỡng nhiều hơn. Bên cạnh đó, HHDL còn chung tay với các hoạt động từ thiện xã hội. Năm 2020, các DN hội viên đã đóng góp hơn 300 triệu đồng trao tặng quà hỗ trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng do mưa lũ, xây 2 nhà tình thương cho hộ nghèo tại tỉnh Bến Tre.  

Tại hội nghị, các DN hội viên đã đề xuất nhiều ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của HHDL như: nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển thêm hội viên ở các huyện xa, tiếp tục đẩy mạnh kích cầu, quảng bá du lịch trong bối cảnh dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp. 

Trong khuôn khổ hội nghị, HHDL đã kết nạp thêm 13 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên 136.

MINH HIỀN  

 
;
.