Bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên cứu hộ bãi biển

Thứ Sáu, 20/11/2020, 17:01 [GMT+7]
In bài này
.

Sở Du lịch vừa tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho hơn 30 cứu hộ viên đang làm nhiệm vụ tại Ban quản lý các KDL, DN kinh doanh dịch vụ biển trên toàn tỉnh.

Các học viên trong phần thực hành kéo người đuối nước vào bờ.
Các học viên trong phần thực hành kéo người đuối nước vào bờ.

Nội dung chương trình học kết hợp lý thuyết và thực hành các quy trình cứu người đuối nước gồm: kỹ thuật, các kiểu tiếp cận và kéo nạn nhân vào bờ; 4 kiểu bơi cứu đuối (sải, ếch, nghiêng, ngửa); vác xốc nước, hô hấp nhân tạo, xoa bóp tim ngoài lồng ngực, kiểm tra mạch; phương pháp tháo gỡ khi bị nạn nhân ôm; chạy bộ và bơi rèn luyện thể lực; kỹ thuật điều kiểm, sử dụng mô tô nước, kayak khi vớt nạn nhân trên biển…

Theo bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở Du lịch, chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên làm công tác cứu hộ bãi biển nhằm nâng cao thể lực, ôn luyện các kỹ năng, nghiệp vụ của cứu hộ viên trong công tác cứu người đuối nước, góp phần bảo đảm an toàn cho du khách khi đến tắm biển tại các khu, điểm du lịch và các bãi tắm trên địa bàn.

Tin, ảnh: ĐAN CHÂU

;
.