Liên kết phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ

Thứ Ba, 16/06/2020, 21:29 [GMT+7]
In bài này
.

Trong 2 ngày 15 và 16/6, đoàn famtrip do Sở Du lịch TP.Hồ Chí Minh chủ trì đã khảo sát các điểm đến tại TP.Vũng Tàu gồm: Hồ Mây Park, Nhà Lớn Long Sơn, Bảo tàng Vũ khí cổ Robert Taylor, Bến du thuyền Marina. Tham gia đoàn khảo sát có đại diện 10 DN lữ hành đến từ TP.Hồ Chí Minh. 

Chuyến khảo sát do UBND TP.Hồ Chí Minh khởi xướng nhằm kết nối du lịch giữa 6 tỉnh, thành vùng Đông Nam Bộ gồm: TP.Hồ Chí Minh, BR-VT, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh. Theo đại diện Sở Du lịch TP.Hồ Chí Minh, sau chuyến khảo sát, Sở Du lịch TP.Hồ Chí Minh sẽ thống nhất với Sở Du lịch (hoặc Sở VH-TT-DL) 5 tỉnh, thành còn lại xây dựng 3 bộ sản phẩm du lịch theo tuyến: TP.Hồ Chí Minh - Đồng Nai - BR-VT; TP.Hồ Chí Minh - Bình Dương - Tây Ninh; TP.Hồ Chí Minh - Bình Dương - Bình Phước. Các DN lữ hành 6 địa phương áp dụng chính sách giá riêng có tính cạnh tranh để kích cầu du lịch 6 tỉnh, thành trong chương trình liên kết. 

Sau chuyến khảo sát, dự kiến ngày 26/6, Hội thảo phát triển sản phẩm liên kết kích cầu du lịch vùng Đông Nam Bộ và lễ ký kết thoả thuận liên kết hợp tác phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ giai đoạn 2020-2025 sẽ diễn ra tại Tây Ninh. 

ĐĂNG KHOA

 
;
.