Hội thảo đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ, nguồn nhân lực và phát triển sản phẩm mới cho ngành du lịch giai đoạn 2020-2025

Thứ Sáu, 12/06/2020, 09:21 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 12/6, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy đã chủ trì tổ chức Hội thảo đề  xuất các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ, nguồn nhân lực và phát triển sản phẩm mới cho ngành du lịch tỉnh giai đoạn 2020-2025.

Các ông: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trình Hàng, Giám đốc Sở Du lịch chủ trì hội thảo.
Các ông: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch chủ trì Hội thảo.

Các ông: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch; Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam; các chuyên gia, nghiên cứu kinh tế du lịch; lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đại diện các sở, ngành, địa phương và 40 DN du lịch trên địa bàn dự Hội thảo.

Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc hội thảo.
Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc Hội thảo.

Hội thảo nhằm lắng nghe ý kiến góp ý từ giới chuyên gia, DN giúp du lịch BR-VT nâng cao chất lượng dịch vụ, nguồn nhân lực du lịch và tìm những giải pháp hay nhằm thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch (hàng trên, bên trái) và ông Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Hiệp hội du lịch Việt Nam dự hội thảo.
Ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch (hàng trên, bên trái) và ông Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam dự Hội thảo.

Hội thảo cũng nhằm đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đại biểu tham dự Hội thảo.
Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Tại Hội thảo, các chuyên gia, nhà nghiên cứu về du lịch, DN du lịch đã đề xuất nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh và bền vững đối với du lịch BR-VT; cách phát triển nguồn nhân lực để phát triển kinh tế - du lịch; phát huy giá trị di tích, lễ hội và các hoạt động thể thao góp phần thu hút khách du lịch quốc tế đến BR-VT; kinh nghiệm thu hút nhà đầu tư, thương hiệu du lịch nổi tiếng thế giới vào các dự án du lịch tại tỉnh BR-VT.

Tin, ảnh: ĐĂNG KHOA

 

;
.