Ông Vũ Hồng Thuấn, Phó Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu: Bảo đảm môi trường sạch - đẹp trong dịp Tết Nguyên đán

Chủ Nhật, 19/01/2020, 20:12 [GMT+7]
In bài này
.

 

TP. Vũng Tàu là địa phương có lượng rác thải sinh hoạt lớn nhất trên địa bàn tỉnh. Những ngày Tết, dự báo lượng rác thải sẽ tăng lên đột biến. Chia sẻ với chuyên mục “Mỗi tuần một vấn đề” Báo BR-VT cuối năm Kỷ Hợi, ông Vũ Hồng Thuấn (ảnh), Phó Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu, khẳng định, thành phố đã sẵn sàng các phương án nhằm bảo đảm môi trường sạch – đẹp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý, xứng đáng với danh hiệu “Thành phố du lịch ASEAN”. 

 

● Phóng viên: Hàng năm, TP. Vũng Tàu đều có lượng rác thải phát sinh lớn vào dịp Tết Nguyên đán. Xin ông cho biết, dự báo của thành phố về tình hình môi trường trong dịp Tết Canh Tý 2020?

- Ông Vũ Hồng Thuấn:  TP. Vũng Tàu là địa phương có lượng rác thải sinh hoạt phát sinh lớn nhất trên địa bàn tỉnh. Nếu như ngày thường, lượng rác thải phát sinh trên địa bàn tỉnh khoảng 900 tấn/ngày thì TP. Vũng Tàu chiếm gần 1/3 với hơn 300 tấn/ngày. Cũng như chu kỳ những năm trước, ngày Tết, nhu cầu mua sắm, dọn dẹp nhà cửa của người dân tăng cao; lượng khách du lịch đổ về Vũng Tàu cũng rất lớn nên dự báo dịp Tết Canh Tý, lượng rác thải tại thành phố này cũng tăng lên đột biến. Theo thống kê từ Công ty CP Dịch vụ môi trường và Công trình đô thị Vũng Tàu (Vesco), từ ngày 28 đến 30 Tết, lượng rác thải sinh hoạt trên địa bàn TP. Vũng Tàu có thể tăng lên khoảng 1.000 – 1.200 tấn/ngày. 

● Để bảo đảm vệ sinh môi trường sạch - đẹp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, TP. Vũng Tàu đã có các giải pháp gì thưa ông? 

- Cuối năm 2019, UBND TP. Vũng Tàu đã yêu cầu các đơn vị phường, xã… có kế hoạch bảo vệ môi trường trong dịp Tết Nguyên đán; yêu cầu các tổ thu gom rác tư nhân trong khu dân cư lấy rác đúng giờ quy định, đồng thời  tăng thời gian, tăng chuyến thu gom rác để tránh tình trạng rác thải sinh hoạt ứ đọng trong các khu dân cư, các chợ, trung tâm mua sắm. UBND TP. Vũng Tàu cũng yêu cầu Công ty Vesco xây dựng kế hoạch phục vụ Tết, trong đó, đặc biệt quan tâm đến các giải pháp vệ sinh đường phố - bãi biển - kênh Bến Đình; xúc vận chuyển rác, xà bần, cát để bảo đảm thành phố luôn sạch sẽ. Thành phố cũng chỉ đạo Công ty Vesco, từ ngày 19/1 (25 Tết Nguyên đán) đến ngày 23/1 (29 Tết) bố trí tăng cường nhân lực và phương tiện để tiếp nhận rác tại các trạm trung chuyển và vận chuyển về Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên (TX. Phú Mỹ) để xử lý kịp thời. 

Riêng ngày 30 Tết, Công ty Vesco sẽ phải huy động toàn bộ lực lượng công nhân làm việc liên tục từ 4 giờ sáng đến 23 giờ 30 phút. Do đó, ngoài gần 500 nhân công làm việc thường xuyên, Vesco còn tăng cường thêm hàng chục nhân viên thời vụ; tăng lượt vệ sinh ở các khu dân cư và tuyến phố. Dự kiến trước giao thừa, việc thu gom rác thải sinh hoạt sẽ hoàn tất. Ngoài ra, Vesco cũng bố trí một lực lượng thu gom rác vào 5 giờ sáng ngày mùng 1 Tết để bảo đảm năm mới TP. Vũng Tàu luôn sạch - đẹp. 

● Đây là năm đầu tiên, TP. Vũng Tàu đón Tết với danh hiệu “Thành phố du lịch ASEAN” do Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á công nhận. Ngoài các giải pháp bảo vệ môi trường như thường niên, năm nay Vũng Tàu còn có những biện pháp gì để giữ vững danh hiệu trên, thưa ông?

- Để được công nhận “Thành phố du lịch sạch ASEAN”, TP. Vũng Tàu phải bảo đảm 7 tiêu chí. Trong đó, quản lý môi trường chung, đường phố sạch sẽ, vệ sinh; chính quyền và cộng đồng có ý thức bảo vệ môi trường và giữ gìn vệ sinh đường phố là 2 tiêu chí quan trọng. Dịp Tết này, ngoài các giải pháp như thường niên, TP. Vũng Tàu còn triển khai đồng loạt nhiều biện pháp như: Yêu cầu tất cả các đơn vị, cá nhân ngừng thi công các công trình, thu dọn các loại vật tư, chất phế thải tại các nơi công cộng trước ngày 23 Tết; đóng cửa các chợ, điểm bán hàng, bán hoa – cây cảnh trước 12 giờ ngày 30 Tết để thu gom vệ sinh, vận chuyển rác ra khỏi thành phố kịp thời. 

Trước đó, từ ngày 1/1/2020, UBND TP. Vũng Tàu vừa thống nhất việc thu gom rác hàng ngày sẽ kết thúc sớm hơn 1 giờ (bắt đầu từ 18 giờ ngày hôm trước và kết thúc lúc 5 giờ sáng ngày hôm sau) đối với khu vực bãi tắm, các tuyến đường du lịch. Cụ thể, các tuyến đường thay đổi thời gian thu gom rác gồm: khu vực Bãi Sau (có giới hạn từ đường Nguyễn An Ninh, Võ Thị Sáu, Hoàng Hoa Thám, bãi biển Thùy Vân); khu vực Bãi Trước (giới hạn từ đường Nguyễn Trường Tộ, Hoàng Hoa Thám, Trần Hưng Đạo, Hoàng Diệu, Thủ Khoa Huân, Lê Ngọc Hân); toàn bộ tuyến đường ven biển đường Trần Phú (phường 5) và tuyến đường Phan Chu Trinh (phường 2). Việc thay đổi thời gian thu gom rác là nhằm bảo đảm vệ sinh, đặc biệt là mùi hôi phát sinh trong quá trình vận chuyển làm ảnh hưởng đến người dân, khách du lịch tại một số tuyến đường tập trung đông người tập thể dục buổi sáng, đông khách du lịch. 

● Xin cảm ơn ông!

QUANG VŨ (Thực hiện)

;
.