.

Hội thảo Phát triển tiềm năng du lịch huyện Đất Đỏ

Cập nhật: 11:31, 02/11/2019 (GMT+7)

Sáng 2/11, tại KDL Oceanami Villas & Beach Club, UBND huyện Đất Đỏ phối hợp với Sở Du lịch tổ chức Hội thảo Phát triển tiềm năng du lịch huyện Đất Đỏ. Tham dự hội thảo có gần 200 đại biểu là chuyên gia du lịch, DN du lịch, dịch vụ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Các đại biểu tham dự hội thảo phát triển tiềm năng du lịch huyện Đất Đỏ.
Các đại biểu tham dự hội thảo phát triển tiềm năng du lịch huyện Đất Đỏ.

Huyện Đất Đỏ có đường bờ biển dài 17,5km, từ mũi Kỳ Vân đến cửa biển Lộc An được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch là KDL quốc gia Long Hải - Phước Hải. Trên địa bàn có nhiều bãi tắm đẹp, nhiều di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng cấp quốc gia, hệ thống chùa chiền tâm linh, cảnh quan sinh thái.

Các đại biểu tham dự hội thảo phát triển tiềm năng du lịch huyện Đất Đỏ.
Các đại biểu tham dự hội thảo phát triển tiềm năng du lịch huyện Đất Đỏ.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Lê Văn Hòa, Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ cho biết: Những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, sự hỗ trợ của các sở, ngành cùng với sự quyết tâm, nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, ngành du lịch của huyện đã nhiều bước phát triển đột phá, nhiều dự án du lịch lớn hoạt động hiệu quả, thu hút đông khách du lịch. Tính đến nay, huyện Đất Đỏ đã thu hút được 57 dự án đầu tư, trong đó có 22 dự án du lịch trong quá trình triển khai, 9 cơ sở lưu trú du lịch với 439 phòng và 351 căn biệt thự cao cấp. 9 tháng của năm 2019, lượng khách đến tham quan, vui chơi, tắm biển trên địa bàn huyện tăng 32,82% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, ngành du lịch của huyện phát triển chưa tương xứng với lợi thế tiềm năng hiện có, cần có giải pháp đột phá để ngành du lịch phát triển góp phần phát triển kinh tế của huyện. “Hội thảo nhằm đánh giá đúng thực trạng, ghi nhận những ý kiến tâm huyết từ giới chuyên gia, DN để lãnh đạo huyện có định hướng, giải pháp phù hợp đưa du lịch địa phương phát triển”, ông Lê Văn Hòa nói.

Ông Lê Văn Hòa, Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ phát biểu tại hội thảo.
Ông Lê Văn Hòa, Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu được xem phim giới thiệu tổng quan du lịch của huyện. Sau đó, nhiều ý kiến đưa du lịch Đất Đỏ phát triển bền vững được các chuyên gia, DN đóng góp như: lựa chọn những điểm nhấn đặc sắc của địa phương xây dựng tour và kết nối với những điểm đặc sắc của các huyện lân cận giới thiệu đến du khách, công ty lữ hành; phát triển du lịch cộng đồng lấy làng chài Phước Hải và nghĩa địa Cá Ông làm điểm nhấn trọng tâm thu hút phân khúc khách mong muốn tìm hiểu văn hóa bản địa; thu hút xã hội hóa phát triển chợ đêm, phố đi bộ, mua sắm; duy trì môi trường vệ sinh sạch đẹp; định hướng cho cư dân văn hóa làm du lịch chuyên nghiệp…

Đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm của huyện tại hội thảo.
Đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm của huyện tại hội thảo.
Tiết mục ca múa tại hội thảo phát triển tiềm năng du lịch huyện Đất Đỏ.
Tiết mục ca múa tại hội thảo phát triển tiềm năng du lịch huyện Đất Đỏ.

Tin, ảnh: ĐÔNG HIẾU-ĐĂNG KHOA

 
 
 
 
.
.
.