Khách du lịch đến Vũng Tàu tắm biển không nhiều

Chủ Nhật, 01/09/2019, 16:50 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 1/9, lượng khách đến TP.Vũng Tàu không nhiều. Khu vực biển Bãi Sau, lượng người tắm biển, tham gia các hoạt động trên biển chủ yếu là khách lẻ, gia đình.

Bãi Sau vắng khách trong buổi sáng 1/9.
Bãi Sau vắng khách trong buổi sáng 1/9.

 

Thời tiết đẹp, biển Bãi Sau lặng sóng nhưng không có nhiều du khách tắm biển.
Thời tiết đẹp, biển Bãi Sau lặng sóng nhưng không có nhiều du khách tắm biển.

Đại diện KDL Biển Đông cho biết, ngày 1/9, KDL Biển Đông đón gần 1.800 khách vui chơi, tắm biển, ăn uống. Lượng khách này chỉ bằng 1/5 công suất phục vụ của đơn vị.

Tại KDL Biển DIC chỉ có khoảng 200 lượt khách, giảm mạnh so với ngày cuối tuần cuối mùa hè.

Du khách làm thủ tục nhận phòng tại khách sạn Ngọc Hạnh.
Du khách làm thủ tục nhận phòng tại khách sạn Ngọc Hạnh.

Theo ông Phạm Khắc Tộ, Giám đốc Ban quản lý KDL TP.Vũng Tàu, ngày 31/8 ước tính các KDL trên địa bàn TP.Vũng Tàu đón khoảng 28.600 lượt khách. Sáng 1/9, lượng khách đổ về các bãi tắm, KDL cũng chưa có sự gia tăng đột biến.

Đoàn kiểm tra liên ngành du lịch và dịch vụ TP.Vũng Tàu kiểm tra thực tế cơ sở vật chất căn hộ du lịch M.T House (số 1 Đào Duy Từ, phường Thắng Tam).
Đoàn kiểm tra liên ngành du lịch và dịch vụ TP.Vũng Tàu kiểm tra thực tế cơ sở vật chất căn hộ du lịch M.T House (số 1 Đào Duy Từ, phường Thắng Tam).

Ở các cơ sở lưu trú, đến trưa 1/9, hầu hết khách sạn, resort sát biển mới bán được 70-80% lượng phòng. Giá bán giảm từ 20-30% so với dịp cuối tuần. Bà Trần Thị Trâm, Phó Giám đốc Khách sạn Ngọc Hạnh (số 47 Thùy Vân, phường 2, TP.Vũng Tàu) cho biết, tối 31/8, khách sạn đạt công suất 90%/tổng số 60 phòng, trong đó có 30% khách lưu trú 2 đêm. Giá 1 phòng cho 2 người là gần 1,2 triệu đồng. Sang ngày 1/9 công suất phòng giảm xuống còn 60%. Đa số khách lưu trú dịp này lẻ đến từ TP.Hồ Chí Minh.

Tiếp nhận 10 cuộc gọi phản ánh về tình trạng ồn ào ở các khu biệt thự cho thuê

Ông Trần Bá Việt, Trưởng phòng VH-TT, Trưởng Đoàn Kiểm tra liên ngành du lịch và dịch vụ TP.Vũng Tàu cho biết, đến thời điểm này, đường dây nóng của TP.Vũng Tàu tiếp nhận 10 cuộc gọi phản ánh về tình trạng ồn ào ở các khu biệt thự cho thuê, tìm kiếm nơi đậu xe. Đoàn cũng tiến hành kiểm tra việc chấp hành quy định trong kinh doanh tại một số cơ sở dịch vụ lưu trú, giải khát. Đến thời điểm này, chưa ghi nhận trường hợp du khách phản ánh về giá dịch vụ tăng hoặc bán quá giá niêm yết.

 

Đêm 31/8, cụm khách sạn Cap Saint Jacques - DIC Star chỉ đạt hơn 50% công suất. Ông Phạm Bá Phúc, Tổng Giám đốc Công ty CP Thương mại - Du lịch DIC, quản lý cụm khách sạn Cap Saint Jacques-DIC Star cho biết, từ trưa 1/9 bắt đầu có khách lẻ hỏi mua phòng, hy vọng đến chiều tối lượng phòng bán ra sẽ nhiều hơn.

Tin, ảnh: ĐĂNG KHOA

 

;
.