Hiệp hội Du lịch BR-VT kết nối phát triển du lịch với Đắk Lắk

Chủ Nhật, 21/07/2019, 11:02 [GMT+7]
In bài này
.

Tối 20/7, tại TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), Hiệp hội Du lịch (HHDL) BR-VT và Đắk Lắk đã phối hợp tổ chức tọa đàm, ký kết hợp tác phát triển du lịch giữa 2 tỉnh. Gần 80 DN du lịch, dịch vụ là hội viên HHDL của 2 địa phương tham gia.

Ông Huỳnh Bách Tiến, Phó Giám đốc Sở Du lịch BR-VT tặng quà lưu niệm cho bà Nguyễn Thụy Phương Hiếu, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL Đắk Lắk.
Ông Huỳnh Bách Tiến, Phó Giám đốc Sở Du lịch BR-VT tặng quà lưu niệm cho bà Nguyễn Thụy Phương Hiếu, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL Đắk Lắk.

Tại lễ ký kết, 2 bên thống nhất hợp tác các nội dung: Kết nối, trao đổi thông tin về tình hình phát triển du lịch; Làm đầu mối liên kết các DN du lịch 2 tỉnh khảo sát, xây dựng tour, tuyến, chào bán các sản phẩm du lịch-dịch vụ; Khảo sát các tour, điểm du lịch mới của 2 địa phương và các địa phương lân cận tạo thành một tuyến du lịch liên hoàn hấp dẫn khách du lịch; Hợp tác trong tuyên truyền, xúc tiến, quảng bá du lịch, kêu gọi đầu tư…

Ông Phạm Ngọc Hải, Chủ tịch HHDL BR-VT (hàng trên, bên phải) và ông Võ Văn Tâm, Chủ tịch HHDL Đắk Lắk trao đổi bản hợp tác du lịch giữa hai tỉnh.
Ông Phạm Ngọc Hải, Chủ tịch HHDL BR-VT (hàng trên, bên phải) và ông Võ Văn Tâm, Chủ tịch HHDL Đắk Lắk trao đổi bản hợp tác du lịch giữa hai tỉnh.

Ngoài ra, nhiều bản ghi nhớ hợp tác giữa các DN kinh doanh trong các lĩnh vực lữ hành, nhà hàng, khách sạn được các DN 2 tỉnh ký kết.

Ông Võ Thanh Mỹ, Giám đốc Vietravel chi nhánh Vũng Tau chia sẻ thế mạnh du lịch BR-VT tại tọa đàm.
Ông Võ Thanh Mỹ, Giám đốc Vietravel chi nhánh Vũng Tau chia sẻ thế mạnh du lịch BR-VT tại tọa đàm.

Theo đại diện HHDL Đắk Lắk, tỉnh phát triển du lịch trên cơ sở khai thác địa hình núi rừng và văn hóa đa dạng, độc đáo của đồng bào các dân tộc thiểu số với sản phẩm du lịch sinh thái, cưỡi voi, tìm hiểu nghề trồng cà phê và khám phá sinh hoạt văn hóa của đồng bào. Còn tỉnh BR-VT có thế mạnh biển với thương hiệu du lịch biển nổi tiếng từ lâu, kết cấu hạ tầng phục vụ du lịch ngày càng hiện đại, giao thông kết nối tốt. 2 địa phương sẽ bổ trợ sản phẩm, thu hút khách của nhau để cùng giúp nhau phát triển du lịch bền vững nếu khai thác, quảng bá tốt lợi thế, tài nguyên du lịch của mỗi địa phương.

HHDL BR-VT tham quan, tìm hiểu nhà dài của người Êđê tại khu sinh thái Buôn Đôn-Thanh Hà.
HHDL BR-VT tham quan, tìm hiểu nhà dài của người Êđê tại khu sinh thái Buôn Đôn-Thanh Hà.

Trước đó, sáng 20/7, Đoàn công tác của HHDL BR-VT đã có chuyến trải nghiệm tour du lịch khám phá Tây Nguyên với các điểm đến: thác Dray Nur, Buôn Đôn, trung tâm du lịch cộng đồng KoTam…

Tin, ảnh: ĐĂNG KHOA

 

;
.