Tọa đàm về xây dựng mô hình du lịch nông nghiệp

Thứ Tư, 26/06/2019, 15:11 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 26/6, Liên hiệp các hội Khoa học-Kỹ thuật tỉnh tổ chức tọa đàm “Xây dựng mô hình du lịch nông nghiệp kết hợp các sản phẩm nông nghiệp đặc sắc của tỉnh BR-VT theo chương trình OCOP (phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị) và nông thôn mới”. 

 

Quang cảnh tọa đàm.
Quang cảnh tọa đàm.

Tham dự tọa đàm có các ông: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Bùi Thanh Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh. 

TS.Trương Thành Công, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học-Kỹ thuật tỉnh phát biểu đề dẫn tọa đàm.
TS.Trương Thành Công, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học-Kỹ thuật tỉnh phát biểu đề dẫn tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, các diễn giả, nhà khoa học đã chia sẻ lợi ích từ du lịch nông nghiệp như: nâng cao giá trị và đầu ra cho sản xuất nông nghiệp, tạo việc làm, thu nhập bền vững cho người dân và xây dựng nông thôn mới; kinh nghiệm phát triển du lịch nông thôn gắn với văn hóa làng nghề truyền thống tại một số tỉnh Quảng Ninh, Hà Nội, Huế; kinh nghiệm xây dựng mô hình du lịch nông nghiệp trang trại; tiến độ và chương trình mỗi xã nông thôn mới xây dựng một sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu; các mô hình du lịch nông nghiệp tiêu biểu tại BR-VT.

TS. Tô Thúy Nga, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương trình bày tham luận Phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới.
TS. Tô Thúy Nga, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương trình bày tham luận Phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới.

 

Ngoài ra, các diễn giả cũng đề xuất các giải pháp phát triển du lịch nông nghiệp tại BR-VT như: Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối giữa các điểm du lịch, hỗ trợ quảng bá điểm đến và kết nối các DN lữ hành đưa khách về, tập huấn kiến thức phục vụ du lịch, hỗ trợ kỹ thuật tại vườn, đa dạng hóa cây trồng, nguồn vốn cho nông dân đầu tư nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phục vụ du lịch.  

Tin, ảnh: ĐĂNG KHOA 

;
.