3 tháng đầu năm: Cứu vớt 156 du khách lọt ao xoáy

Thứ Sáu, 12/04/2019, 07:12 [GMT+7]
In bài này
.

Cùng với việc duy trì bãi biển, nơi công cộng sạch đẹp, TP. Vũng Tàu cũng làm tốt công tác cứu người tắm biển bị đuối nước, hỗ trợ tìm kiếm và trao trẻ đi lạc về với gia đình.  

Theo thống kê, 3 tháng đầu năm 2019, lực lượng cứu hộ thuộc Ban quản lý các KDL TP. Vũng Tàu đã cứu đuối, đưa vào bờ an toàn 156 trường hợp trôi phao, lọt ao xoáy. Trung tâm Hỗ trợ khách du lịch TP. Vũng Tàu cùng các lực lượng phối hợp tại Bãi Sau tìm kiếm người thân cho 77 trẻ đi lạc. Nhiều du khách chia sẻ, việc TP. Vũng Tàu làm tốt công tác nhân đạo cứu giúp người tắm biển, tìm kiếm và trao trả trẻ đi lạc về gia đình là điểm cộng xây dựng hình ảnh du lịch thân thiện, hiếu khách, giúp du khách yên tâm khi đi du lịch.

Du khách Trần Thanh Tâm (huyện Cai Lậy, Tiền Giang) bày tỏ: “Tôi đã từng lạc con khi đi tắm biển nên hiểu cảm giác lo sợ, vô vọng của các bậc mẹ khi tìm kiếm con giữa biển người đông đúc. Do đó, tôi thấy cách tổ chức đầu mối kết nối thông tin, hỗ trợ tìm kiếm trẻ lạc trong lúc vui chơi, tắm biển của TP. Vũng Tàu rất ý nghĩa. Mỗi lần về Vũng Tàu du lịch, xuống bãi biển thấy bóng dáng lực lượng cứu hộ bờ biển túc trực trên bãi, tôi rất yên tâm”.

ĐAN CHÂU

;
.