130.700 lượt khách đến TP. Vũng Tàu

Thứ Hai, 15/04/2019, 10:03 [GMT+7]
In bài này
.

Kỳ nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm nay thời tiết nắng nóng gay gắt. Trưa 14-4, ghi nhận tại Bãi Sau, Bãi Trước và các khu vực công cộng trên địa bàn TP. Vũng Tàu, lượng khách vui chơi, tắm biển thưa vắng.

Một nhóm du khách vui chơi tại Bãi Sau.
Một nhóm du khách vui chơi tại Bãi Sau.

Từ 16 giờ, khi nắng dịu dần, người dân địa phương và du khách mới đổ ra đường. Đến 17 giờ, biển Bãi Sau, Bãi Trước, Công viên Bãi Trước, mũi Nghinh Phong, Công viên Bãi Sau có rất đông khách du lịch và người dân vui chơi, hóng mát. Khách lưu trú tại các khách sạn, nhà nghỉ trên các các tuyến đường tập trung nhiều cơ sở lưu trú như: Thùy Vân, Hoàng Hoa Thám, Phó Đức Chính, Phan Văn Trị, La Văn Cầu, Phan Chu Trinh, ngã tư Hoàng Hoa Thám-Võ Thị Sáu… mới bắt đầu rời khách sạn đổ ra Bãi Sau tắm biển.

Ông Phạm Khắc Tộ, Giám đốc Ban quản lý các KDL TP.Vũng Tàu cho biết, trong 2 ngày 13 và 14-4, các bãi tắm trên địa bàn đón 130.700 lượt khách tắm biển, vui chơi.

Du khách chơi đắp cát tại Bãi Sau.
Du khách chơi đắp cát tại Bãi Sau.
Du khách chơi đắp cát tại Bãi Sau.
Đoàn Kiểm tra liên ngành Du lịch và dịch vụ TP. Vũng Tàu kiểm tra thủ tục hành chính tại khách sạn Golo Your House 2 (143 Thùy Vân, phường Thắng Tam).

Biển êm, cộng với công tác ứng trực, nhắc nhở không cho du khách tắm gần vùng có ao xoáy thường xuyên, liên tục của lực lượng cứu hộ đã giúp du khách tắm biển an toàn, không có trường hợp nào trôi phao, lật phao, đuối nước. Tình hình ANTT tốt, bãi biển sạch sẽ. Giá cả dịch vụ du lịch được kiểm soát.

Ban quản lý các KDL phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ khách du lịch trao về cho gia đình 5 trẻ đi lạc. Các lực lượng chức năng của thành phố đã ngăn chặn 19 nhóm khách, không cho mang bia, thức ăn xuống bãi biển; giải tán 28 nhóm khách ăn uống tại bờ kè, công viên. Công an thành phố lập biên bản xử phạm vi phạm hành chính 2 trường hợp ăn nhậu xả rác tại nơi công cộng với mức phạt 8 triệu đồng.

Tin, ảnh: ĐĂNG KHOA

;
.