Vườn quốc gia Côn Đảo đón gần 24 ngàn lượt khách

Thứ Sáu, 21/12/2018, 08:58 [GMT+7]
In bài này
.

Ông Nguyễn Khắc Pho, Giám đốc Vườn Quốc gia (VQG) Côn Đảo cho biết, trong năm 2018, VQG Côn Đảo đã đón và phục vụ gần 24 ngàn lượt khách tham quan, trải nghiệm du lịch sinh thái, trong đó có hơn 3.000 khách nước ngoài. 

Trong công tác bảo tồn, cứu hộ rùa biển, Ban quản lý VQG Côn Đảo đã thực hiện di dời vào hồ ấp 1.168 tổ với 102.002 trứng rùa, cho ấp nở và thả về biển hơn 81.600 cá thể rùa con. Bên cạnh đó, Ban quản lý VQG Côn Đảo cũng tổ chức tuyên truyền, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên cho gần 20.000 lượt khách du lịch, lực lượng vũ trang, ngư dân, HS và dân cư địa phương. 

Du khách chụp ảnh lưu niệm với rùa tại hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo.
Du khách chụp ảnh lưu niệm với rùa tại hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo.

VQG Côn Đảo có tổng diện tích gần 6.000ha trên cạn và 14.000ha đất ngập nước với các hệ sinh thái: rạn san hô, rừng ngập mặn và cỏ biển, được bảo tồn khá nguyên vẹn. Năm 1995, VQG Côn Đảo được Ngân hàng thế giới đưa vào danh sách Hệ thống các khu vực biển quan trọng cần bảo vệ trên toàn cầu. Năm 2013, Ban Thư ký Công ước Ramsar thế giới công nhận nơi đây là một trong 2.203 vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế.

Tin, ảnh: ĐĂNG KHOA

;
.