Du lịch BR-VT: Năm 2018, doanh thu lưu trú tăng 13%

Thứ Năm, 13/12/2018, 17:24 [GMT+7]
In bài này
.
.

Sáng 13-12, Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa VI tiếp tục ngày làm việc thứ Hai.

HĐND tỉnh đã dành phần lớn thời gian cho việc thảo luận các báo cáo của HĐND, UBND; các dự thảo nghị quyết, đề án, tờ trình trình tại kỳ họp. Trong đó, tập trung 5 lĩnh vực kinh tế chủ yếu của tỉnh là Công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần biển, du lịch và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Đối với lĩnh vực du lịch, thời gian qua, ngành du lịch BR-VT đã đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế - xã hội chung của tỉnh. Bức tranh tổng thể du lịch BR-VT những năm gân đây đã có nhiều khởi sắc.

Là địa phương nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, bờ biển dài hơn 300km, thiên nhiên ưu đãi nhiều sản vật đa dạng, phong phú, cùng hệ thống giao thông thuận lợi, Bà Rịa - Vũng Tàu có nhiều lợi thế phát triển du lịch trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Theo thống kê của Sở Du lịch tỉnh, năm 2018, toàn tỉnh phục vụ 3,1 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế khoảng 424 ngàn lượt, doanh thu lưu trú 2.353 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2017.

Từ nay đến năm 2020, du lịch BR-VT đặt mục tiêu khách lưu trú 12,32 triệu lượt, trong đó có 3,1 triệu lượt khách quốc tế. Tốc độ tăng trung bình đạt 14%/năm. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 23.991 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ dịch vụ lưu trú đạt 7.516 tỷ đồng. Tăng thời gian lưu trú của khách từ 1,5 ngày lên 1,8 ngày và tăng chi tiêu bình quân từ 1,5 triệu đồng/người lên 1,9 triệu đồng/người...

Với quyết tâm đưa du lịch trở thành 1 trong 5 mũi nhọn kinh tế của tỉnh, Bà Rịa - Vũng Tàu đang nỗ lực triển khai nhiều biện pháp để thúc đẩy ngành công nghiệp không khói theo hướng phát triển du lịch chất lượng cao; phát triển nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng.

ĐINH HÙNG

;
.