Lãnh đạo tỉnh nghe báo cáo quy hoạch khu Lam Sơn (TP.Vũng Tàu)

Thứ Sáu, 05/10/2018, 17:20 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 5-10, đồng chí Nguyễn Thành Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp nghe Tập đoàn BRG (Việt Nam) báo cáo ý tưởng quy hoạch khu Lam Sơn (Bãi Trước, TP.Vũng Tàu). 

Dự án khu Lam Sơn do Tập đoàn BRG làm chủ đầu tư, với diện tích 10,88ha, giới hạn bởi các đường: Quang Trung, Ba Cu, Lê Lợi, Thủ Khoa Huân. Về ý tưởng quy hoạch, đại diện Tập đoàn BRG cho biết, toàn bộ khu đất trên sẽ được xây dựng thành tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại, sự kiện và quảng trường với biểu tượng hoa hướng dương. Theo đó, dự án sẽ có quảng trường rộng 5.000m2, sức chứa 3.000 người với điểm nhấn là quả cầu và đài phun nước cao 15m hình hoa hướng dương. Bao quanh quảng trường là 6 tòa tháp căn hộ, biệt thự, trung tâm thương mại đáp ứng nhu cầu cư trú cho 11.000 dân và 4 khách sạn gồm: Doubletree by Hilton, Rex, Royal, Condotel với hơn 1.000 phòng để phát triển du lịch... Tổng vốn đầu tư dự án 12.682 tỷ đồng. Dự kiến, dự án sẽ triển khai xây dựng từ năm 2019 và hoàn thành vào năm 2025. Tháng 1-2018, Tập đoàn BRG đã ký kết hợp đồng với Tập đoàn Hilton Worldwide về việc quản lý khách sạn Doubletree by Hilton. Hiện nay, Tập đoàn BRG đang thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng khách sạn trên và dự kiến hoàn thành vào năm 2020.

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành đều ủng hộ ý tưởng quy hoạch dự án và cho rằng, dự án sẽ làm thay đổi diện mạo Bãi Trước theo hướng hiện đại, sáng tạo.  

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thành Long thống nhất với ý tưởng quy hoạch nêu trên. Đồng thời, đề nghị Tập đoàn BRG cần cụ thể về lộ trình thực hiện dự án trình UBND tỉnh, trong đó lưu ý giao thông nội bộ và kết nối toàn dự án với các khu dân cư hiện hữu xung quanh. 

ĐĂNG KHOA

;
.