Trao 30 trẻ lạc cho gia đình

Chủ Nhật, 02/09/2018, 18:43 [GMT+7]
In bài này
.

Bà Nguyễn Trần Hoài Thương, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ khách du lịch TP.Vũng Tàu cho biết, ngày 2-9, Trung tâm đã phối hợp với Ban quản lý các KDL TP.Vũng Tàu, các DN, HTX kinh doanh dịch vụ tại Bãi Sau tiếp nhận, hỗ trợ, tìm người thân và giao cho gia đình 25 trẻ em bị lạc trong khi vui chơi, tắm biển. Như vậy, trong 2 ngày nghỉ lễ (1 và 2-9), lực lượng chức năng TP.Vũng Tàu đã bàn giao cho người thân 30 trẻ em bị lạc.

Bé Võ Thị Yến Nhi được các lực lượng đang công tác tại Bãi Sau, TP.Vũng Tàu giúp tìm được người thân chiều 2-9.
Bé Võ Thị Yến Nhi được các lực lượng đang công tác tại Bãi Sau, TP.Vũng Tàu giúp tìm được người thân chiều 2-9.

Ngoài ra, trong 2 ngày trên, Trung tâm đã tiếp nhận hơn 100 cuộc gọi từ du khách đề nghị tư vấn, giới thiệu cơ sở lưu trú kèm giá cả, giá dịch vụ taxi, xe điện, quán ăn uy tín trên địa bàn; tiếp và cung cấp nhiều tờ rơi, tập gấp giới thiệu danh thắng, các điểm tham quan, vui chơi, nhà hàng, quán ăn, cơ sở lưu trú trên  địa bàn cho nhiều du khách đến tìm hiểu thông tin trực tiếp tại trụ sở (Nhà A3, đối diện số 147C, đường Thùy Vân, phường Thắng Tam).

Nhân viên Trung tâm hỗ trợ khách du lịch TP.Vũng Tàu (ngồi, bìa trái) tiếp nhận thông tin tìm kiếm người thân cho bé Nguyễn Huỳnh Thiên Ngân (Tiền Giang) chiều 2-9.
Nhân viên Trung tâm hỗ trợ khách du lịch TP.Vũng Tàu (ngồi, bìa trái) tiếp nhận thông tin tìm kiếm người thân cho bé Nguyễn Huỳnh Thiên Ngân (Tiền Giang) chiều 2-9.
Một trẻ bị lạc được trao trả cho người thân tại Trung tâm Hỗ trợ khách du lịch trong ngày 2-9.
Một trẻ bị lạc được trao trả cho người thân tại Trung tâm Hỗ trợ khách du lịch trong ngày 2-9.

Bà Hoài Thương cho biết thêm, để kịp thời hỗ trợ du khách khi đến du lịch TP.Vũng Tàu trong những ngày lễ, Trung tâm tiếp tục trực 100% quân số và tiếp nhận thông tin phản ánh, đề nghị trợ giúp từ du khách 24/24 trực tiếp tại trụ sở và số điện thoại: 0254.3611988-0911644838.

Tin, ảnh: ĐĂNG KHOA

;
.