Kẹt xe hơn 3 tiếng trên đường lên ngọn Hải Đăng

Chủ Nhật, 02/09/2018, 13:56 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 2-9, lượng du khách lên tham quan ngọn Hải Đăng (núi Nhỏ, TP.Vũng Tàu) tăng đột biến, gây ra tình trạng kẹt xe cục bộ tại một số đoạn trên đường Hải Đăng.

Lượng du khách tăng đột biến khiến đường lên ngọn Hải Đăng bị kẹt 3 tiếng sáng 2-9.
Lượng du khách tăng đột biến khiến đường lên ngọn Hải Đăng bị kẹt 3 tiếng sáng 2-9.
Vẻ mặt sốt ruột của khách du lịch khi vị kẹt đường lên ngọn Hải Đăng sáng 2-9.
Vẻ mặt sốt ruột của khách du lịch khi bị kẹt đường lên ngọn Hải Đăng sáng 2-9.
Một số khách du lịch quyết định quay xe đi xuống khi thấy tình trạng kẹt đường lên ngọn Hải Đăng.
Một số khách du lịch quyết định quay xe đi xuống khi thấy tình trạng kẹt đường lên ngọn Hải Đăng.

Có mặt tại đường Hải Đăng vào lúc 8 giờ sáng 2-9, Phóng viên Báo BR-VT ghi nhận nhiều ô tô, xe máy nối thành hàng dài đi lên ngọn Hải Đăng. Các đoạn bị kẹt xe chủ yếu là các khúc đường cua. Đến khoảng hơn 11 giờ, lượng phương tiện di chuyển lên ngọn Hải Đăng giảm dần, tình trạng kẹt xe mới chấm dứt.

Người dân và du khách tự đứng ra phân luồng giao thông để giảm kẹt xe.
Người dân và du khách tự đứng ra phân luồng giao thông để giảm kẹt xe.
Gần 12 giờ trưa 2-9, đường lên ngọn Hải Đăng đã thông thoáng trở lại.
Gần 12 giờ trưa 2-9, đường lên ngọn Hải Đăng đã thông thoáng trở lại.
Du khách thích thú chụp ảnh tại ngọn Hải Đăng.
Du khách thích thú chụp ảnh tại ngọn Hải Đăng.

Ông Nguyễn Văn Út, người bán quán nước giải khát trên đường Hải Đăng cho biết, tình trạng kẹt xe thường xảy ra vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ, Tết. Thời gian kẹt xe thường rơi vào khoảng từ 8-12 giờ và 15-17 giờ.

Tin, ảnh: BẢO KHÁNH

;
.