• Vì một khu vực Biển Đông hòa bình, ổn định và thịnh vượng Vì một khu vực Biển Đông hòa bình, ổn định và thịnh vượng
    Ngày 16/11, tại Hà Nội, Hội thảo quốc tế về Biển Đông lần thứ 12 với chủ đề "Duy trì hòa hình và hợp tác trong bối cảnh có nhiều biến động" đã diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Hội thảo do Học viện Ngoại giao (DAV), Quỹ hỗ trợ nghiên cứu Biển Đông (FESS) và Hội Luật gia Việt Nam (VLA) đồng tổ chức.
    .
  • Hội Nghề cá VN phản đối Quy chế cấm đánh bắt cá trên biển Đông Hội Nghề cá VN phản đối Quy chế cấm đánh bắt cá trên biển Đông
    Ngày 4/5, Hội Nghề cá Việt Nam có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
    .
  • Tăng cường tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam
    Ngày 6/8, tại Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh BR-VT, Ban chỉ đạo chương trình phối hợp trong công tác thông tin, truyền thông, thông tin đối ngoại khu vực biên giới biển, đảo các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Kiên Giang và Trà Vinh tổ chức hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2019.
    .
  • Kỳ cuối: Hát trên biển của ta, đảo của ta Kỳ cuối: Hát trên biển của ta, đảo của ta
    Trường Sa can trường, anh dũng. Trường Sa vẫn từng ngày được gìn giữ, được tiếp thêm sức mạnh, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự đóng góp của các địa phương, cơ quan, đoàn thể, cá nhân trên cả nước, trong đó có tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
    .
  • Kỳ 4: Âu tàu che chở ngư dân mọi miền Kỳ 4: Âu tàu che chở ngư dân mọi miền
    Những năm qua, các Trung tâm Hậu cần-Kỹ thuật (gọi tắt là Trung tâm, đặt tại các âu tàu trên các đảo) và 2 làng chài khu vực quần đảo Trường Sa luôn là "ngôi nhà" để ngư dân neo đậu tránh bão, sửa chữa khi có nhu cầu.
    .
  • Kỳ 3: Bạn của lính đảo Kỳ 3: Bạn của lính đảo
    Giữa bốn bề là biển nước, việc tiếp xúc với phương tiện nghe nhìn, mạng internet ở Trường Sa rất khó khăn. Nhưng không vì vậy mà cuộc sống của các chiến sĩ trở nên buồn tẻ, bởi bên họ luôn có những người bạn đồng hành.
    .
  • Kỳ 2: Tình Kỳ 2: Tình "đồng hương" nơi đầu sóng ngọn gió
    Trong hành trình thăm 8 đảo thuộc quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1, tôi gặp 3 chiến sĩ trẻ quê hương BR-VT. Ở nơi biển trời cách trở, hai chữ "đồng hương"… trở nên có ý nghĩa vô cùng.
    .
  • Kỳ 1: Ngày trở lại của vị tướng đặt dấu ấn chủ quyền ở Trường Sa Kỳ 1: Ngày trở lại của vị tướng đặt dấu ấn chủ quyền ở Trường Sa
    2 ngày 2 đêm với những trải nghiệm trên tàu KN 290, chúng tôi, những thành viên của Đoàn công tác số 10, cuối cùng cũng đặt chân lên Len Đao - điểm đảo đầu tiên trong chuyến hải trình 10 ngày đêm thăm Trường Sa và DK1. Bất chấp vẫn còn cảm giác tròng trành, nghiêng ngả vì sóng nhồi, phút giây bước lên Len Đao khiến ai cũng trào dâng xúc động. Nó giống như cái cảm giác được về với đất mẹ sau những ngày dài giữa mênh mông biển trời.
    .
  • Đời đẹp gì bằng người lính Trường Sa Đời đẹp gì bằng người lính Trường Sa
    Cách đây 44 năm, cùng với quân và dân cả nước dốc sức cho chiến dịch mang tên Hồ Chí Minh, gần 300 lính tinh nhuệ đặc công Hải quân Việt Nam đã hải trình khẩn cấp ra giải phóng quần đảo Trường Sa, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.
    .
  • Khúc hùng ca bất tử - Gạc Ma Khúc hùng ca bất tử - Gạc Ma
    Cách đây 30 năm, ngày 14-3-1988, 64 chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh trong trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma. Trận chiến diễn ra khi Trung Quốc cho tàu hộ vệ, tên lửa và binh lính tấn công, chiếm trái phép bãi đá Gạc Ma của Việt Nam.
    .
  • Trọn một tình yêu trường sa - Bài 4: Chuyến tàu chở những niềm vui Trọn một tình yêu trường sa - Bài 4: Chuyến tàu chở những niềm vui
    Hằng năm, tàu Hải Đăng 05 thực hiện 7 chuyến tiếp tế lương thực, thực phẩm, trang, thiết bị, máy móc, đồng thời chở công nhân ra, vào thay ca ở các trạm hải đăng Trường Sa. Con tàu ấy như sứ giả mang theo những niềm vui, là cầu nối giữa Trường Sa với đất liền.
    .
  • Trọn một tình yêu Trường Sa - Bài 2: Sức trẻ ở Trường Sa Trọn một tình yêu Trường Sa - Bài 2: Sức trẻ ở Trường Sa
    Công việc khác nhau, đến Trường Sa từ những vùng quê khác nhau, nhưng như những chú ong thợ chăm chỉ, họ đã và đang tiếp nối các thế hệ cha anh đi trước cống hiến tuổi thanh xuân của mình để góp phần xây dựng Trường Sa ngày càng xanh, đẹp và điểm tựa vững chắc nơi đầu sóng ngọn gió.
    .
  • Trọn một tình yêu Trường Sa - Bài 1: Những ngọn đèn không bao giờ tắt Trọn một tình yêu Trường Sa - Bài 1: Những ngọn đèn không bao giờ tắt
    Sau hải trình gần 2 ngày đêm, tàu Hải Đăng 05, thuộc Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải (BĐATHH) Biển Đông và Hải đảo (Tổng Công ty BĐATHH miền Nam, trụ sở chính tại TP.Vũng Tàu) đã đưa chúng tôi đến quần đảo Trường Sa vào những ngày cuối tháng 9 và đầu tháng 10-2016.
    .
  • Đoàn công tác Bộ GT-VT và tỉnh BR-VT thăm và làm việc tại huyện đảo Trường Sa Đoàn công tác Bộ GT-VT và tỉnh BR-VT thăm và làm việc tại huyện đảo Trường Sa
    Ngày 25-9, Đoàn công tác của Bộ GT-VT và Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cùng Quân chủng Hải quân đã đến thăm và làm việc tại huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.
    .
  • Các đơn vị hải quân nói chuyện về biển, hải đảo
    Ngày 21-7, Lữ đoàn 171 do Trung tá Nguyễn Xuân Lai, Phó chủ nhiệm chính trị đã có buổi nói chuyện về biển, đảo cho hơn 200 cán bộ, giáo viên, trưởng thôn, xóm, khu phố của hai xã Bình Châu, Bưng Riềng thuộc huyện Xuyên Mộc. Đợt nói chuyện này nhằm làm rõ những bằng chứng lịch sử pháp lý về hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam; quan điểm của Đảng và nhà nước ta về đấu tranh và giải quyết tranh chấp trên biển…
    .
  • Lý do Pháp Lý do Pháp "dấn thân" vào Biển Đông
    Gần đây, Paris đã cho thấy rõ ý định "dấn thân" vào Biển Đông, thậm chí khuyến khích EU tích cực hơn trong việc hậu thuẫn cho các nỗ lực của Mỹ ở khu vực này.
    .
  • 7 ngư dân bị tàu Philippines đâm chìm đã trở về an toàn
    Ngày 17-7, các ngư dân xã Cảnh Dương (Quảng Trạch, Quảng Bình) bị mất tích khi bị tàu hàng Philippines đâm chìm tại khu vực biển gần đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) vào ngày 4-7, đã trở về địa phương an toàn qua con đường ngoại giao.
    .
  • Triển lãm ảnh về Biển Đông tại Hàn Quốc Triển lãm ảnh về Biển Đông tại Hàn Quốc
    Ngày 10-7, tại Hội quán văn hóa quận Dongdaemun, thủ đô Seoul đã diễn ra triển lãm ảnh về Biển Đông. Đây là hoạt động do Hội gia đình đa văn hóa Việt - Hàn phối hợp với Trung tâm nhịp cầu văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức trong khuôn khổ chương trình "Ngày Văn hóa Việt Nam lần thứ 2".
    .
  • Xua đuổi 6 tàu cá Trung Quốc vi phạm vùng biển Việt Nam
    Lúc 8 giờ 45 ngày 7-4, có 1 tốp gồm 6 tàu cá Trung Quốc đang đánh bắt hải sản tại tọa độ 17°37' vĩ độ Bắc, 106°54' kinh độ Đông, sâu trong vùng biển Quảng Bình. Sau khi xác minh, thấy rõ các tàu đánh cá này đã vi phạm sâu vào vùng biển nước ta, ngay lập tức
    .
  • Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Lữ đoàn 171 Hải quân: Ký kết công tác phối hợp tuyên truyền biển đảo năm 2016
    Chiều 31-3, tại Lữ đoàn 171 Hải quân đã diễn ra lễ ký kết công tác phối hợp tuyên truyền biển đảo năm 2016 giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Lữ đoàn 171 Hải quân.
    .
  • TP. Vũng Tàu: Triển khai Nghị định, Chỉ thị về bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển
    Sáng 31-3, UBND TP. Vũng Tàu tổ chức triển khai thực hiện Nghị định 71/2015/NĐ-CP ngày 3-9-2015 của Chính phủ về "Quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển" và Chỉ thị 01/CT – TTg ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ về "Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới".
    .
  • 10 thanh niên tiêu biểu sẽ được chọn thăm Trường Sa
    Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ tổ chức thi tuyển để lựa chọn 10 đại biểu thanh niên tiêu biểu tham gia chương trình "Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương" năm 2016. Trên chuyến hành trình này, các bạn trẻ sẽ được đến thăm, tặng quà; tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ với các bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa, cụm nhà giàn DKI.
    .
  • Ủng hộ Việt Nam bảo vệ chủ quyền tại Biển Đông
    Ngày 6-3, tại Hà Nội, Hội nghị Hội đồng Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn thế giới đã bế mạc sau 2 ngày làm việc.
    .
  • Phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam
    Chiều 25-2, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao đã tổ chức cuộc họp báo thường kỳ. Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình đã thông báo các hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong thời gian tới, đồng thời trả lời các câu hỏi của phóng viên quan tâm.
    .
  • Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa
    Sáng 19-1, tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 (TP. Vũng Tàu) đã diễn ra triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý" do Bộ TT-TT tổ chức.
    .
  • Việt Nam phản đối hoạt động của giàn khoan Hải Dương 981 tại khu vực ngoài cửa Vịnh Bắc bộ
    Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết thông tin và phản ứng của Việt Nam về hoạt động của giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc tại khu vực ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ, ngày 19-1, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình trả lời như sau:
    .
  • Tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh tại Vùng thềm lục địa phía Nam Tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh tại Vùng thềm lục địa phía Nam
    Chiều 17-1, Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh anh dũng tại Vùng thềm lục địa phía Nam Tổ quốc đã diễn ra trọng thể trên tàu 624, tại vùng biển khu vực Bãi Tư Chính.
    .
  • Sẽ xây dựng nhiều cảng cá tại đảo Trường Sa
    Theo quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, sẽ ưu tiên đầu tư xây dựng các cảng cá tại huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Theo đó, đến năm 2020 cả nước có 125 cảng cá, 146 khu neo đậu tàu cá; tại các đảo có 27 cảng cá, đáp ứng tổng lượng thủy sản thông qua các cảng gần 210.000 tấn mỗi năm.
    .
  • Yêu cầu Trung Quốc chấm dứt hành động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa
    Các cơ quan chức năng Việt Nam cho biết, ngày 6-1-2016, hai máy bay dân sự cỡ lớn của Trung Quốc đã hạ cánh xuống sân bay mà Trung Quốc xây dựng bất hợp pháp trên đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Về hành động này của Trung Quốc, ngày 7-1-2016, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình tuyên bố:
    .
  • Chuyến tàu đầu tiên đưa hàng Tết Bính Thân 2016 ra huyện đảo Trường Sa đã cập cảng
    Sáng 7-1, chuyến tàu đầu tiên trong đoàn tàu vận chuyển hơn 400 tấn hàng Tết phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 đã cập cảng đảo Trường Sa, thuộc thị trấn Trường Sa, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.
    .
  • Vật thể nổi 2.320 tấn trôi dạt trên vùng biển Việt Nam
    Cục Kiểm ngư thuộc Tổng cục Thủy sản vừa có công văn khẩn gửi Sở NN-PTNT các tỉnh, thành phố ven biển và hệ thống đài thông tin duyên hải Việt Nam về việc vật liệu nổi đang trôi dạt trên vùng biển Việt Nam.
    .
  • Trung Quốc xây trạm xăng dầu trái phép tại Hoàng Sa Trung Quốc xây trạm xăng dầu trái phép tại Hoàng Sa
    Các tờ Minh báo, Văn hối và Tín báo của Hong Kong ngày 27-12 cùng đưa tin, Trung Quốc đã chính thức khởi công xây dựng trái phép kho xăng dầu tại cái gọi là "Thành phố Tam Sa" mà Trung Quốc tự ý thành lập ở khu vực Biển Đông.
    .
  • Tặng quà chiến sĩ Trường Sa
    Chiều 24-12, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam đã tổ chức lễ phát động "Xuân biển - Đảo" năm 2016.
    .
  • Khẩn trương làm rõ vụ ngư dân Việt Nam bị bắn chết ở biển Trường Sa
    Ngày 1-12, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến vụ việc tàu cá Quảng Ngãi có số hiệu QNg 95861 TS bị tấn công ở khu vực quần đảo Trường Sa, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho biết:
    .
  • Hạ thủy tàu Cảnh sát biển hiện đại nhất Việt Nam Hạ thủy tàu Cảnh sát biển hiện đại nhất Việt Nam
    Sáng 30-11, tại Đà Nẵng, Tổng Công ty Sông Thu cùng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã chính thức hạ thủy tàu Cảnh sát biển VN mang số hiệu 8005.
    .
  • Triển lãm ảnh tại Seoul về đảo nhân tạo trái phép của Trung Quốc Triển lãm ảnh tại Seoul về đảo nhân tạo trái phép của Trung Quốc
    Ngày 29-11, tại khuôn viên Trường đại học Kyunghee (một trong những trường đại học danh tiếng nhất Hàn Quốc và châu Á) nằm ở trung tâm thủ đô Seoul (Hàn Quốc) đã diễn ra triển lãm ảnh về hoạt động xây đảo nhân tạo trái phép của Trung Quốc ở Biển Đông.
    .
  • Bế mạc Hội thảo Quốc tế lần thứ 7 về Biển Đông Bế mạc Hội thảo Quốc tế lần thứ 7 về Biển Đông
    Chiều 24-11, tại Vũng Tàu, sau hai ngày làm việc với 32 tham luận và trên 100 ý kiến thảo luận, Hội thảo Quốc tế lần thứ 7 về Biển Đông với chủ đề "Biển Đông: Hợp tác vì an ninh và phát triển khu vực" do Học viện Ngoại giao (DAV), Quỹ Nghiên cứu Biển Đông (FESS), và Hội Luật gia Việt Nam (VLA) tổ chức đã kết thúc.
    .
  • Mọi hành xử phải tuân theo luật pháp quốc tế Mọi hành xử phải tuân theo luật pháp quốc tế
    Ngày 23-11, tại Vũng Tàu, Hội thảo quốc tế về Biển Đông lần thứ VII do Học viện Ngoại giao, Quỹ Nghiên cứu Biển Đông và Hội Luật gia Việt Nam phối hợp tổ chức đã khai mạc. Tham gia Hội thảo, có hơn 200 đại biểu là các học giả quốc tế, Việt Nam và 17 hãng tin trong, ngoài nước. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh BR-VT đến dự và phát biểu khai mạc hội nghị.
    .
  • Mỹ điều thêm chiến hạm đến tuần tra Biển Đông Mỹ điều thêm chiến hạm đến tuần tra Biển Đông
    Truyền thông Mỹ ngày 23-11 đưa tin, siêu hạm tuần duyên USS Milwaukee vừa được biên chế cho Hải quân Mỹ sẽ được đưa vào làm nhiệm vụ ở Biển Đông trong thời gian tới.
    .
  • Trung Quốc triển khai máy bay trái phép tới đảo Phú Lâm ở Hoàng Sa Trung Quốc triển khai máy bay trái phép tới đảo Phú Lâm ở Hoàng Sa
    Theo Diplomat, truyền thông Trung Quốc đưa tin nước này đã triển khai các máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư J-11BH/BHS với số lượng không xác định tới đảo Phú Lâm (Trung Quốc gọi là Vĩnh Hưng), đảo lớn nhất thuộc quần đảo Hoàng Sa ở Biển Đông mà Trung Quốc chiếm đóng trái phép của Việt Nam.
    .
  • Nhiều nước khẳng định tôn trọng quyền tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông Nhiều nước khẳng định tôn trọng quyền tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông
    Trước việc tàu chiến Mỹ tiến vào phạm vi 12 hải lý quanh các đảo mà Trung Quốc tôn tạo trái phép ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã bày tỏ sự ủng hộ hành động trên, coi đây là hành động phù hợp với luật pháp quốc tế. Nhà lãnh đạo Tokyo khẳng định Nhật Bản sẽ hợp tác với cộng đồng quốc tế để bảo vệ các đại dương rộng mở, tự do và hoà bình.
    .
  • Việt Nam tôn trọng quyền tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông
    Ngày 29-10-2015, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc vừa qua, Mỹ đưa tàu đi qua khu vực một số cấu trúc địa lý thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nêu rõ:
    .
  • Yêu cầu Trung Quốc chấm dứt các hoạt động sai trái trên quần đảo Hoàng Sa
    Ngày 28-10, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc tuyên bố hoàn thành hai ngọn hải đăng trên đảo Duy Mộng và đá Hải Sâm thuộc cụm Lưỡi Liềm, quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nêu rõ:
    .
  • Trung Quốc xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam khi xây dựng 2 ngọn hải đăng tại đá Châu Viên và Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa
    Ngày 13-10-2015, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc khánh thành 2 ngọn hải đăng tại đá Châu Viên và Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình nêu rõ:
    .
  • Hơn 5.000 người tham quan triển lãm về Hoàng Sa, Trường Sa Hơn 5.000 người tham quan triển lãm về Hoàng Sa, Trường Sa
    Theo ban tổ chức đợt Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - những bằng chứng lịch sử và pháp lý", sau 3 ngày diễn ra triển lãm (từ ngày 24 đến 26-8 tại hội trường Thành ủy Vũng Tàu, 76 Trương Công Định, TP.Vũng Tàu) đã có hơn 5.000 người đến tham quan, tìm hiểu các hiện vật, tư liệu, bản đồ cũ.
    .
  • Trưng bày bằng chứng về chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa, Trường Sa Trưng bày bằng chứng về chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa, Trường Sa
    Sáng 24-8, tại hội trường Thành ủy TP. Vũng Tàu (76 Trương Công Định, TP. Vũng Tàu), Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam-những bằng chứng lịch sử và pháp lý" đã khai mạc.
    .
  • Sẽ tổ chức Triển lãm tư liệu "Trường Sa - Hoàng Sa của Việt Nam" tại Côn Đảo
    UBND huyện Côn Đảo vừa ban hành kế hoạch phối hợp tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu: "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý" tại huyện Côn Đảo.
    .
  • Hoàng Sa, Trường Sa qua những tư liệu quý hiếm Hoàng Sa, Trường Sa qua những tư liệu quý hiếm
    Lần đầu tiên, một triển lãm quy mô cấp quốc gia về Hoàng Sa, Trường Sa được tổ chức tại BR-VT. Người dân và du khách BR-VT sẽ có cơ hội tìm hiểu các hiện vật, tài liệu quý hiếm, minh chứng chủ quyền của Việt Nam với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
    .
  • Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội làm việc tại Bà Rịa-Vũng Tàu
    Ngày 17-7, Đoàn công tác Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội do bà Trương Thị Mai, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc nhằm khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện các cơ chế, chính sách về an sinh xã hội và cơ chế, chính sách quản lý tài chính tại BHXH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
    .
  • Lãnh đạo tỉnh tiếp tổng lãnh sự quán Pháp và Nga tại TP.Hồ Chí Minh
    Sáng 9-7, ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành, UBND.TP.Vũng Tàu tiếp ông Emmanuel Ly Batallan, Tổng lãnh sự Cộng hòa Pháp tại TP.Hồ Chí Minh cùng các thành viên trong đoàn đến thăm và làm việc tại tỉnh.
    .
.
.