Xây dựng Ban CHQS xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện

Thứ Sáu, 20/03/2020, 16:29 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 20/3, tại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức Hội thảo chuyên đề “Xây dựng Ban CHQS xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện”.

Ông Lương Trí Tiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Đại tá Thái Văn Điền, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, đồng chủ trì Hội thảo.
Ông Lương Trí Tiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Đại tá Thái Văn Điền, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, đồng chủ trì Hội thảo.

 
Các đại biểu tham dự Hội thảo.
Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Phát biểu đề dẫn tại Hội thảo, Đại tá Nguyễn Tâm Hùng, Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết, những năm qua, cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện xây dựng Ban CHQS cấp xã đạt được những kết quả khá toàn diện. Đến nay đã có hơn 74% chỉ huy trưởng, 90% chỉ huy phó Ban CHQS cấp xã được đào tạo từ trung cấp trở lên; bố trí đúng chuyên ngành; 96% chỉ huy trưởng tham gia cấp ủy địa phương...

Lực lượng dân quân của tỉnh tham gia diễn tập bắn đạn thật.
Lực lượng dân quân của tỉnh tham gia diễn tập bắn đạn thật.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã trình bày một số tham luận như: Giải pháp nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ Ban CHQS cấp xã trong công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; Giải pháp xây dựng lực lượng dân quân đủ số lượng, chất lượng đảm đương được nhiệm vụ… Đồng thời, nêu lên một số kiến nghị, đề xuất về xây dựng Ban CHQS cấp xã sát tình hình, phù hợp thực tế ở từng địa phương, cơ sở.

Phát biểu kết luận tại Hội thảo, ông Lương Trí Tiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục xâ dựng đội ngũ cán bộ Ban CHQS cấp xã bảo đảm chất lượng; vững vàng về chính trị, tư tưởng; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, cũng cần quan tâm, chăm lo hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ cán bộ Ban CHQS cấp xã.

Tin, ảnh: PHƯƠNG NAM

;
.