Những ngày này, cán bộ, công chức đang khẩn trương hoàn tất công việc để chuẩn bị cho mô hình chính quyền 2 cấp chính thức vận hành từ ngày 1/7 tới.
![]() |
Người dân làm thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa UBND huyện Long Đất. |
Làm việc thêm giờ, kể cả ngày nghỉ
Sáng thứ Hai, không khí làm việc tại Bộ phận một cửa UBND TP.Vũng Tàu rất khẩn trương bởi số lượng công dân đến thực hiện các thủ tục hành chính khá đông. Mặc dù số lượng hồ sơ nhiều nhưng cán bộ, công chức tại đây vẫn nhiệt tình đón tiếp, tiếp nhận và hướng dẫn người dân các quy trình, thủ tục một cách nhanh chóng, hiệu quả, đúng quy định.
Theo bà Bùi Thị Thu Hương, Trưởng phòng Nội vụ TP. Vũng Tàu, hiện cả hệ thống chính trị thành phố đang gấp rút hoàn thành các hồ sơ để kịp bàn giao trước ngày 1/7, thời điểm mô hình chính quyền 2 cấp (tỉnh và xã) chính thức đi vào hoạt động.
Ngay khi có chủ trương bỏ đơn vị cấp huyện, cán bộ, công chức thành phố tích cực làm thêm giờ và ngày nghỉ để kịp tiến độ. Thành phố cũng triển khai hướng dẫn quy trình thực hiện công tác chỉnh lý, số hóa hồ sơ, tài liệu lưu trữ đồng thời thành lập Tổ công tác thực hiện việc số hóa tài liệu trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố do Chủ tịch thành phố làm tổ trưởng. Dự kiến đến ngày 15/6 sẽ hoàn thành công tác chỉnh lý và số hóa hồ sơ.
Còn tại Bộ phận một cửa UBND huyện Long Đất, những ngày này, người dân đến thực hiện các thủ tục hành chính rất đông. Cán bộ, công chức huyện vừa phục vụ người dân và DN, vừa tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy, nhưng với tinh thần không để gián đoạn công việc, không bỏ trống lĩnh vực, địa bàn. Bên cạnh đó, các phòng, ban của huyện cũng chủ động rà soát công việc, hồ sơ, tài liệu, công việc để bàn giao theo hướng dẫn của cấp trên trước ngày giải thể cấp huyện.
Đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa UBND huyện Long Đất, chị Nguyễn Thị Kim Duyên (TT. Long Điền, huyện Long Đất) chia sẻ: “Cán bộ, công chức ở đây tiếp dân rất niềm nở. Khi cấp huyện giải thể, nhiều thủ tục hành chính có thể được chuyển về cấp xã để giải quyết, gần dân hơn nên tôi cũng yên tâm”.
Tại TP.Phú Mỹ, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy đang được thành phố triển khai rốt ráo theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Hiện nhiều hồ sơ, sổ sách đã được cán bộ, công chức rà soát đóng gói cẩn thận, chuẩn bị thực hiện bàn giao lưu trữ theo quy định. Hầu hết cán bộ, công chức của thành phố là những người có trình độ chuyên môn mong muốn được phát huy chuyên môn ở đơn vị cấp xã trong thời gian tới.
Chiều 2/6, Bộ Nội vụ cho biết chính quyền cấp xã sau sắp xếp sẽ hoạt động từ ngày 1/7, cấp tỉnh từ ngày 15/8. Bộ sẽ tổ chức hội nghị tập huấn để tránh gián đoạn công việc sau sáp nhập.
Trong tháng 6, các văn bản hướng dẫn về tiêu chuẩn chức danh công chức cấp xã và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sẽ được ban hành. Đồng thời, chính sách tiền lương, phụ cấp cũng đang được rà soát để phù hợp với mô hình 2 cấp. Theo rà soát, cấp xã mới sẽ đảm nhận hơn 86% nhiệm vụ từ cấp huyện chuyển về, cấp tỉnh đảm nhận gần 14%. Các địa phương sẽ tiếp tục phân cấp mạnh hơn cho cấp xã.
|
Hướng đến chính quyền gần dân
Ghi nhận từ người dân và doanh nghiệp cho thấy sự kỳ vọng lớn vào mô hình chính quyền 2 cấp sắp vận hành, cùng các chủ trương, quyết sách cải cách hành chính triệt để và phân cấp mạnh mẽ về cơ sở, sẽ tạo ra những đột phá trong công tác quản lý và phục vụ nhân dân.
Chia sẻ từ phía chính quyền, Bí thư Thành ủy Phú Mỹ Huỳnh Sơn Tuấn cho biết, cán bộ, công chức đều nhận thức được chủ trương không tổ chức chính quyền cấp huyện, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã là chủ trương đúng đắn, một cuộc cách mạng lịch sử về sắp xếp bộ máy nên đã nghiêm túc chấp hành.
Khi chính thức sáp nhập nhiều xã thành một đơn vị hành chính cấp xã mới, địa bàn, dân số sẽ có quy mô lớn hơn gấp nhiều lần hiện nay. Cùng với đó, yêu cầu phát triển của đơn vị hành chính cấp xã mới sẽ đặt ra nhiều đòi hỏi đối với công tác cán bộ. Trong đó, cán bộ huyện khi về xã công tác phải thực sự có năng lực, tinh thần, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với khó khăn thách thức, dám chịu trách nhiệm và làm hiệu quả.
Với tinh thần quyết tâm chính trị cao nhất vì nhân dân phục vụ nên hầu hết cán bộ, công chức đã chuẩn bị sẵn sàng chờ đến ngày sáp nhập trong tâm thế phát huy hơn nữa để phục vụ người dân, DN tốt hơn.
Tương tự, ông Dương Ngọc Châu, Bí thư Huyện ủy Châu Đức cho hay, cấp ủy, chính quyền của huyện quyết tâm xây dựng chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ, “lấy sự hài lòng của Nhân dân là mục tiêu phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước”.
Khi về cấp xã, gần dân, sát dân như vậy sẽ giảm thiểu chi phí như thời gian, thủ tục, đi lại. Khi xã được trao quyền, tỉnh chỉ đạo trực tiếp, người dân sẽ được phục vụ nhanh hơn và hiệu quả hơn.
Bài, ảnh: HUYỀN TRANG