Thắt chặt mối quan hệ giữa Cảnh sát biển Việt Nam và lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ

Thứ Ba, 02/04/2024, 17:45 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 2/4, tàu Samudra Paheredar của lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ với thủy thủ đoàn gồm 124 người do ông Sudhir Ravindran làm Trưởng đoàn đã cập cảng Khánh Hội (TP.Hồ Chí Minh) bắt đầu chuyến thăm hữu nghị từ ngày 2-5/4. Thiếu tướng Ngô Bình Minh, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 chủ trì đón đoàn.

Chuyến thăm của lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ đến Việt Nam nhằm thắt chặt hơn mối quan hệ song phương tốt đẹp giữa hai lực lượng và tình cảm đoàn kết, hữu nghị truyền thống lâu đời của quân dân 2 nước.
Chuyến thăm của lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ đến Việt Nam nhằm thắt chặt hơn mối quan hệ song phương tốt đẹp giữa hai lực lượng và tình cảm đoàn kết, hữu nghị truyền thống lâu đời của quân dân 2 nước.

Theo kế hoạch, trong 4 ngày của chuyến công tác, đoàn cán bộ, sĩ quan tàu Samudra Paheredar sẽ đến dâng hoa tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; chào xã giao lãnh đạo UBND TP.Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3; thăm quan các di tích lịch sử, tìm hiểu đất nước, văn hóa, con người Việt Nam nói chung và TP.Hồ Chí Minh, TP.Vũng Tàu nói riêng.

Ngoài ra, lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ và Cảnh sát biển Việt Nam sẽ có các hoạt động huấn luyện về xử lý ô nhiễm môi trường biển, tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn trên biển và tập luyện cách thức vận động đội hình tàu...

Đây là chuyến thăm định kỳ thường xuyên của lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ đến Việt Nam nhằm thắt chặt mối quan hệ song phương tốt đẹp; tiếp tục khẳng định mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa hai lực lượng và tình cảm đoàn kết, hữu nghị truyền thống lâu đời của quân dân 2 nước. Chuyến thăm và làm việc còn mang ý nghĩa hiện thực hóa Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai lực lượng được ký vào năm 2015; đồng thời, là cơ hội để cán bộ, chiến sĩ của 2 bên giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và thực tiễn trong công tác thực thi pháp luật trên biển.

Tin, ảnh: BẢO KHÁNH

;
.