Xây dựng "thế trận lòng dân" ở khu vực biên giới biển

Thứ Tư, 02/03/2022, 18:33 [GMT+7]
In bài này
.

Thời gian qua, tình hình chủ quyền an ninh biên giới của tỉnh cơ bản được giữ vững. Có được kết quả đó là nhờ sự phối hợp chặt chẽ, toàn diện, hiệu quả giữa lực lượng BĐBP với cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

BĐBP tặng quà cho hộ nghèo phường 11, TP.Vũng Tàu.
Lực lượng BĐBP tỉnh tặng cờ tổ quốc cho ngư dân xã Phước Hưng, huyện Long Điền.

Đồn Biên phòng Phước Thuận có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 18,5km biên giới biển thuộc 3 xã Phước Thuận, Bưng Riềng và Bông Trang (huyện Xuyên Mộc) gồm 4.096 hộ dân với 17.407 nhân khẩu. Những năm gần đây, khu vực này trở thành điểm tham quan, du lịch nổi tiếng với nhiều bãi tắm, khu du lịch, tiềm ẩn nguy cơ mất ANTT do các đối tượng tham gia mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy có xu hướng gia tăng. Vì vậy lực lượng đặc nhiệm của đơn vị thường xuyên tuần tra, mật phục để ngăn chặn hoạt động này.

BĐBP tỉnh có nhiệm vụ quản lý khu vực biên giới biển dài 176,1km, từ Bình Châu đến cửa sông Cái Mép và các đảo của huyện Côn Đảo, gồm: 26 xã, phường, thị trấn ven biển của 6 huyện, thị xã, thành phố.

Theo Thiếu tá Nguyễn Minh Trí, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Phước Thuận, để vận động quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, ngoài tuyên truyền qua phương tiện thông tin đại chúng, Đồn Biên phòng Phước Thuận còn phối hợp với MTTQ vận động người dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm ma túy.

Qua công tác tuyên truyền, vận động, quần chúng nhân dân cung cấp cho BĐBP nhiều thông tin về đối tượng có biểu hiện nghiện ma túy. Riêng năm 2021, qua tố giác của người dân, đơn vị đã bắt giữ 3 vụ với 3 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Từ năm 2021 đến nay, BĐBP tỉnh đã tổ chức 110 buổi tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước cho 14.537 lượt người dân; cấp phát 20.600 tờ rơi tuyên truyền bầu cử; vận động 11.741 hộ dân khu vực biên giới ký cam kết thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và xuất, nhập cảnh trái phép”.

Tương tự, với đặc thù vừa bảo vệ biên giới vừa xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, 100% đơn vị BĐBP tỉnh phối hợp chặt chẽ với sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; triển khai nhiều hoạt động ngăn ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy.

Lực lượng BĐBP tỉnh tặng cờ tổ quốc cho ngư dân xã Phước Hưng, huyện Long Điền.
BĐBP tặng quà cho hộ nghèo phường 11, TP.Vũng Tàu.

Ngoài ra, BĐBP tỉnh còn chung tay cùng chính quyền địa phương và người dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Điển hình, Đồn Biên phòng Phước Tỉnh nhận đỡ đầu 6 HS nghèo với số tiền 500 ngàn đồng/tháng và tổ chức các hoạt động dọn vệ sinh, thu gom rác, phát quang cây cối ở những điểm nóng ô nhiễm môi trường trên địa bàn xã Phước Tỉnh. “Những việc làm trên tạo được niềm tin cho người dân, góp phần giữ vững an ninh biên giới”, ông Nguyễn Văn Nhỏ, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Phước Hiệp, xã Phước Tỉnh nói.

Còn tại xã Long Sơn (TP.Vũng Tàu), từ tháng 7/2020 đến nay, Đồn Biên phòng Long Sơn trao tặng hơn 100 đầu sách về văn hóa, pháp luật cho “Tủ sách chi bộ” thôn 2. Theo ông Nguyễn Quang Khánh, Bí thư Chi bộ thôn 2, do nguồn sách báo, tài liệu còn hạn chế nên mỗi khi cần tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, các đảng viên phải liên hệ khắp nơi để mượn, mất  nhiều thời gian. Vì vậy, 100 đầu sách do Đồn Biên phòng Long Sơn tặng là nguồn tư liệu rất quý.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Thống, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh, để xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tích cực xây dựng nhiều mô hình dân vận, ý tưởng và cách làm thiết thực giúp đỡ người dân, HS nhằm thắt chặt thêm tình quân - dân nơi biên giới; phối hợp với xã, phường, thị trấn ven biển tích cực vận động tập thể, cá nhân đăng ký tham gia phong trào; tăng cường tuyên truyền đến nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về tình hình, nhiệm vụ, trách nhiệm của công dân trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển.

Bài, ảnh: MINH NHÂN

 
;
.