Phát huy vai trò của phụ nữ trong phòng, chống dịch COVID-19

Thứ Ba, 15/06/2021, 12:16 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 15/6, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc giữa Thường trực Tỉnh ủy với Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh về kết quả công tác 5 tháng đầu năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ các tháng cuối năm 2021.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc giữa Thường trực Tỉnh ủy với Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.
Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc giữa Thường trực Tỉnh ủy với Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

Báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy về công tác Hội, phong trào phụ nữ 5 tháng đầu năm, bà Lê Thị Kim Thu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết, các cấp Hội LHPN trong tỉnh tiếp tục thực hiện tốt Khâu đột phá “Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động Hội cơ sở; đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ; phát huy quyền làm chủ của hội viên, phụ nữ” nhiệm kỳ 2017 – 2022. Trong 5 tháng đầu năm, Hội đã phát triển 1.370 hội viên mới (vượt 34,66% chỉ tiêu đề ra); tổng số hội viên toàn tỉnh là 246.261 hội viên…

Bà Lê Thị Kim Thu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trình bày báo cáo kết quả công tác 5 tháng đầu năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ các tháng cuối năm 2021.
Bà Lê Thị Kim Thu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trình bày báo cáo kết quả công tác 5 tháng đầu năm 2021.

Các phong trào thi đua yêu nước, Cuộc vận động và nhiệm vụ công tác Hội được thực hiện gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tạo thành các phong trào thi đua sôi nổi, thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia. Các cấp Hội tiếp tục hướng mọi nguồn lực về cơ sở, tập trung thực hiện hiệu quả công tác chăm lo cho đối tượng cán bộ, hội viên phụ nữ nghèo, HS có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng hạnh phúc gia đình…

Trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, các cấp Hội tuyên truyền, vận động hội viên và người dân thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch, chung tay đóng góp ủng hộ công tác phòng chống dịch của tỉnh. Các cấp hội đã trao 55.400 khẩu trang y tế, 295 chai nước rửa tay cho người dân, trao 304 suất quà trị giá hơn 125 triệu đồng hỗ trợ phụ nữ gặp khó khăn; phối hợp với BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 các địa phương vận động 2.400 hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống ký cam kết đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch; cán bộ, hội viên tích cực tham gia tuyên truyền, vận động, truy vết các trường hợp F1 , F2 , F3 trên địa bàn…

Tại buổi làm việc, đại diện Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh, đại diện các ban, ngành của tỉnh đã thảo luận, đóng góp ý kiến xoay quanh các nội dung: Công tác tổ chức Đại hội Phụ nữ các cấp trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp; Việc kiện toàn nhân sự tại một số cơ sở Hội; Công tác tập huấn, nâng cao chất lượng công tác phụ nữ; tập huấn, triển khai nhân rộng các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo trong phụ nữ…

Ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu về công tác phối hợp giữa Hội LHPN với các hội, đoàn thể chính trị của tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị.
Ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu về công tác phối hợp giữa Hội LHPN với các hội, đoàn thể chính trị của tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả tích cực của tập thể Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh và các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đạt được trong thời gian qua.

Bí Thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh đề nghị Hội LHPN tỉnh và các cấp Hội phụ nữ cần chú trọng thực hiện tốt một số nội dung: Việc thực hiện các phong trào, kế hoạch, phần việc của các cấp Hội LHPN phải đi vào thực tế cuộc sống, sát thực với tình hình của tỉnh, của từng địa phương, đơn vị; tăng cường phối hợp, chia sẻ, đồng hành với các hội, đoàn thể chính trị để trong chung sức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH.

Về phòng, chống dịch COVID-19, Bí Thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh đề nghị: Các cấp Hội LHPN cần tăng cường công tác tuyên truyền, để mỗi người dân, mỗi gia đình đều nêu cao ý thức tham gia phòng, chống dịch; đồng thời cán bộ, hội viên phụ nữ cần tích cực tham gia các Tổ phòng, chống dịch ở cộng đồng; phát huy vai trò của phụ nữ trong từng gia đình, từng khu dân cư, chung sức cùng tỉnh trong phòng, chống và đẩy lùi đại dịch COVID-19.

Tin, ảnh: BẢO KHÁNH

 

;
.