Lực lượng vũ trang sẵn sàng trong mọi tình huống

Thứ Hai, 14/06/2021, 22:19 [GMT+7]
In bài này
.

Mặc dù phải đối mặt với làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 4, song lực lượng vũ trang tỉnh (LLVT) tỉnh vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) gắn với phòng chống dịch bằng nhiều giải pháp chặt chẽ, nghiêm túc. Qua đó góp phần hoàn thành tốt “mục tiêu kép”, vừa  bảo đảm chương trình, kế hoạch huấn luyện đã đề ra, vừa phòng dịch dịch hiệu quả.

Chiến sĩ Trung đoàn Minh Đạm đẩy mạnh tăng gia sản xuất để hạn chế tiếp nhận thực phẩm từ bên ngoài.
Chiến sĩ Trung đoàn Minh Đạm đẩy mạnh tăng gia sản xuất để hạn chế tiếp nhận thực phẩm từ bên ngoài.

Những ngày đầu tháng 6, thời tiết nắng mưa bất chợt, trong khi tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, nhưng các cán bộ, chiến sĩ Đại đội Trinh sát - Bộ CHQS tỉnh vẫn hăng say luyện tập. Đại úy Lê Đức Mười, Chính trị viên Đại đội Trinh sát cho biết, để hoàn thành “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa bảo đảm chất lượng huấn luyện, đơn vị đã chú trọng thực hiện các biện pháp như: phun thuốc khử trùng toàn bộ nơi ăn, ở, học tập, huấn luyện chung quanh doanh trại; các khu vực nhà ăn, nơi ở đều có dung dịch rửa tay sát khuẩn; mọi chiến sĩ đều được đo thân nhiệt 2 lần/ngày trước giờ huấn luyện và đeo khẩu trang trong suốt quá trình học tập. Khi huấn luyện trên thao trường, bãi tập, các phân đội chia quân số thành nhiều nhóm để tham gia sinh hoạt, học tập. Đặc biệt khi tiếp nhận thực phẩm từ bên ngoài, đơn vị còn thực hiện tốt công tác kiểm dịch; đồng thời quản lý chặt chẽ quân số, không giải quyết cho cán bộ, chiến sĩ nghỉ phép hoặc tiếp thân nhân đến thăm. Hiện 100% cán bộ, chiến sĩ luôn trong tư thế sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tương tự, từ cuối tháng 5 đến nay, việc duy trì khoảng cách tối thiểu 2m và đeo khẩu trang trong suốt quá trình học tập, huấn luyện cũng đã trở nên quen thuộc với các cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 440, Trung đoàn Minh Đạm. “Đeo khẩu trang liên tục có gây khó khăn trong quá trình nghe giảng và vận động trên thao trường, nhưng chúng tôi luôn khắc phục để hoàn thành tốt nhiệm vụ”, binh nhất Lê Hoàng Sơn, Tiểu đội 16, Trung đội 6, Đại đội 2 nói.

Nhằm thực hiện tốt công tác phòng dịch, Trung đoàn Minh Đạm còn tăng gia sản xuất trên 100% diện tích đất với đầy đủ các loại rau xanh, ao cá nhằm khai thác nguồn thực phẩm tươi sống tại chỗ, đáp ứng đầy đủ nhu cầu dinh dưỡng cho bữa ăn của bộ đội. Từ đó hạn chế tối đa việc tiếp nhận thực phẩm từ bên ngoài, bảo đảm phòng dịch và nâng cao sức khỏe, thể lực cho bộ đội.

Theo Đại tá Trần Văn Sơn, Phó Chỉ huy trưởng, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Bộ CHQS tỉnh, thực hiện đúng tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, coi nhiệm vụ chống dịch là “nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình”, từ khi làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát, 100%  cơ quan, đơn vị thuộc LLVT tỉnh đều thực hiện quy định đeo khẩu trang với mọi quân nhân, hạn chế các cuộc họp, giao ban, hội nghị, sinh hoạt, tránh tụ tập đông người khi không cần thiết; cắt cử các tổ quân y làm nhiệm vụ kiểm soát dịch tại các cổng chính ra vào doanh trại, tất cả người cùng phương tiện ra vào đơn vị đều được đo thân nhi; phun thuốc tiêu độc, khử trùng doanh trại. Đối với các đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới, cấp ủy, chỉ huy đều tổ chức quản lý chặt chẽ, không tổ chức gặp người thân tại đơn vị để tránh nguy cơ lây nhiễm.

Các chiến sĩ Tiểu đoàn 440, Trung đoàn Minh Đạm tuân thủ quy định đeo khẩu trang khi tập trung đông người.
Các chiến sĩ Tiểu đoàn 440, Trung đoàn Minh Đạm tuân thủ quy định đeo khẩu trang khi tập trung đông người.

“Xác định cuộc chiến chống dịch COVID-19 vẫn còn lâu dài với nhiều khó khăn, thách thức. Do đó, thời gian tới các đơn vị tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả những biện pháp phòng, chống dịch, không để dịch lây lan vào đơn vị; sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với sở, ban, ngành, địa phương tổ chức tiếp nhận cách ly tập trung kịp thời, an toàn kể cả khi thực hiện các yêu cầu phòng chống dịch ở cấp độ cao hơn”, Đại tá Trần Văn Sơn nói.

Bài, ảnh: MINH NHÂN

;
.