Bí thư Trung ương Đảng Đỗ Văn Chiến đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của BR-VT

Thứ Năm, 06/05/2021, 16:36 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 6/5, Đoàn Giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử Quốc gia do ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia làm Trưởng Đoàn, đã làm việc với Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh về công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại địa phương.

Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của BR-VT, đặc biệt là công tác thông tin, tuyên truyền.
Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của BR-VT, đặc biệt là công tác thông tin, tuyên truyền.

Tiếp và làm việc với Đoàn Giám sát, kiểm tra có ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh; ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBBC tỉnh.

Báo cáo với Đoàn Giám sát, kiểm tra về tình hình, kết quả triển khai công tác bầu cử, Phó Chủ tịch Thường trực UBBC tỉnh Mai Ngọc Thuận cho biết, thời gian qua, tỉnh đã triển khai thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử một cách chặt chẽ, hiệu quả, đúng tiến độ theo quy định. Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập 814 tổ bầu cử tại 814 khu vực bỏ phiếu. Tổng số cử tri trên địa bàn tỉnh (tính đến ngày 25/4) là 853.677 người, chiếm 68,95% tổng dân số. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, danh sách chính thức người ứng cử ĐBQH khóa XV là 10 người; 85 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh; 430 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện; 3.468 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã…

Ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBBC tỉnh báo cáo về công tác chuẩn bị bầu cử của tỉnh.
Ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBBC tỉnh báo cáo về công tác chuẩn bị bầu cử của tỉnh.

Đặc biệt, sáng 4/5, 5 khu vực bầu cử sớm trên địa bàn TP. Vũng Tàu đã bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND TP. Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021-2026 với 972 cử tri của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và các lực lượng trực thuộc.

Tại buổi làm việc, Đoàn Giám sát, kiểm tra đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của tỉnh, đặc biệt là công tác thông tin, tuyên truyền. Đồng thời, gợi ý cho tỉnh một số vấn đề liên quan đến việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với người ứng cử; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau bầu cử; xây dựng kịch bản trong trường hợp xảy ra dịch COVID-19 trên địa bàn.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa đề nghị tỉnh cần quan tâm hơn nữa đến công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau bầu cử.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa đề nghị tỉnh cần quan tâm hơn nữa đến công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau bầu cử.

Trước khi làm việc với UBBC tỉnh, Đoàn Giám sát, kiểm tra đã kiểm tra điểm bỏ phiếu mẫu tại Trụ sở KP. 3, phường Phước Nguyên, TP. Bà Rịa.

Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia (thứ nhất từ trái qua) kiểm tra điểm bỏ phiếu mẫu tại Trụ sở KP. 3, phường Phước Nguyên, TP. Bà Rịa.
Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia (thứ nhất từ trái qua) kiểm tra điểm bỏ phiếu mẫu tại Trụ sở KP. 3, phường Phước Nguyên, TP. Bà Rịa.

Tin, ảnh: PHƯƠNG NAM

 

;
.