Tỉnh ủy BR-VT tổ chức Họp mặt Mừng Đảng, mừng Xuân năm 2021

Thứ Ba, 19/01/2021, 11:08 [GMT+7]
In bài này
.

Hòa trong không khí cùng cả nước hướng về Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2021), chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, sáng 19/1, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy tổ chức Họp mặt “Mừng Đảng, mừng Xuân năm 2021”.

Dự Họp mặt có ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh cùng các lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

: Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thăm hỏi các đại biểu tại buổi Họp mặt.
Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thăm hỏi, chúc sức khỏe các đại biểu tại buổi Họp mặt.

 

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh thăm hỏi, chúc sức khỏe các đại biểu tại buổi Họp mặt.
Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh thăm hỏi, chúc sức khỏe các đại biểu tại buổi Họp mặt.

 

Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi, chúc sức khỏe các đại biểu tại buổi Họp mặt.
Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi, chúc sức khỏe các đại biểu tại buổi Họp mặt.

Phát biểu ôn truyền thống 91 năm vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Trong suốt chặng đường 91 năm, bằng bản lĩnh, nghị lực, trí tuệ và đường lối đúng đắn, Đảng ta đã ngày càng phát huy và nâng cao vai trò lãnh đạo, sức mạnh, uy tín của mình, luôn vì mục tiêu phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu ôn truyền thống 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại buổi Họp mặt.
Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu ôn truyền thống 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại buổi Họp mặt.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh cho biết, hòa trong dòng chảy chung của dân tộc, Đảng bộ, dân và quân tỉnh BR-VT cùng cả nước kiên cường trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Từ chi bộ Đảng đầu tiên thành lập vào tháng 2/1934 tại xã Phước Hải (huyện Đất Đỏ) với 3 đảng viên, đến nay Đảng bộ tỉnh đã có hơn 43 ngàn đảng viên với 559 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó có 181 tổ chức cơ sở Đảng với 1.779 đảng viên trong DN ngoài khu vực Nhà nước.

”Từ một tỉnh có kinh tế nghèo nàn, lạc hậu, với hậu quả nặng nề do chiến tranh để lại, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, nhiều nguồn lực, tiềm năng đã được khơi thông và phát huy giá trị. Kinh tế của tỉnh luôn duy trì mức tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng; các ngành công nghiệp, du lịch, dịch vụ và nông nghiệp có bước phát triển; huy động vốn đầu tư toàn xã hội và thu ngân sách đạt kế hoạch đề ra...”- Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh nhấn mạnh.

Tại buổi Họp mặt, các đại biểu đã xem phóng sự “Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - một chặng đường hình thành và phát triển”.

Tiếp đó, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ đã phát biểu, đề xuất một số nội dung, giải pháp để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng của tỉnh trong thời gian tới.

Tin, ảnh: PHƯƠNG NAM

 

;
.