Họp mặt nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ

Thứ Năm, 07/01/2021, 18:46 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 7/1, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức buổi họp mặt nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi họp mặt. 

 Quang cảnh buổi họp mặt. Ảnh: NHẬT LINH
 Quang cảnh buổi họp mặt. Ảnh: NHẬT LINH

Tại buổi họp mặt, bà Nguyễn Thị Yến đã thông tin những điểm nổi bật về tình hình kinh tế, xã hội, an ninh-quốc phòng, xây dựng Đảng năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của tỉnh đến các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh. Trong đó, bà Nguyễn Thị Yến đã thông tin khá cụ thể về tiến độ các dự án trọng điểm trọng sẽ khởi công và hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025 như: dự án cầu Phước An, dự án đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, dự án Trung tâm logistic Cái Mép hạ…

Các đại biểu nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ đã phát biểu nhiều ý kiến trao đổi, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng đến lãnh đạo tỉnh về những giải pháp, cách làm hay nhằm giải quyết những vấn đề còn tồn đọng, “điểm nghẽn” cần sớm tháo gỡ để thúc đẩy kinh tế, xã hội của tỉnh phát triển. Trong đó, vấn đề ô nhiễm môi trường; quy hoạch “treo”; thúc đẩy xây dựng nông thôn mới; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; chiến lược phát triển công nghiệp, cảng biển; hệ thống giao thông kết nối sân bay Long Thành (Đồng Nai); giải pháp thu hút, giữ chân bác sĩ giỏi... được nhiều đại biểu đề cập.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Văn Thọ đã tiếp thu các ý kiến đóng góp, đề nghị của các đại biểu, đồng thời giải đáp, làm rõ một số nội dung các đại biểu nêu. Chủ tịch UBND tỉnh cũng khẳng định quyết tâm trong việc xử lý, giải quyết những vấn đề các đại biểu đã đề cập trong thời gian sớm nhất. 

NGUYỄN THI

 
;
.