Đồng bào tôn giáo tỉnh BR-VT tích cực thực hiện phong trào thi đua "Sống tốt đời-đẹp đạo"

Thứ Sáu, 08/01/2021, 11:09 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 8/1, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào Thi đua “Sống tốt đời – đẹp đạo” năm 2020 và phát động phong trào thi đua năm 2021 giữa các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Dự Hội nghị có ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố; các vị chức sắc tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh chứng kiến ký kết giao ước thi đua
Lãnh đạo tỉnh chứng kiến ký kết giao ước thi đua "Sống tốt đời đẹp đạo" năm 2021 giữa các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Với phương châm “Sống tốt đời – đẹp đạo”, năm 2020, đồng bào tôn giáo trong tỉnh luôn đồng hành cùng cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể, tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; xây dựng Quỹ "Vì người nghèo"; chương trình bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu…

Đồng bào tôn giáo đã đóng góp hơn 130 tỷ đồng giúp đỡ người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh duy trì hoạt động 4 bếp ăn tình thương tại 4 bệnh viện. Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh đã đóng góp xây dựng 47 căn nhà Nhân ái, với tổng số tiền hơn 2,5 tỷ đồng. Các tổ chức tôn giáo đã tổ chức khám, chữa bệnh cho 200.315 lượt người, phát 1.180.074 thang thuốc… quy ra tiền hơn 12 tỷ đồng...

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước
Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước "Sống tốt đời - đẹp đạo" năm 2020.

Tại Hội nghị, các vị chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã ký kết giao ước thi đua năm 2021, thực hiện phong trào thi đua yêu nước "Sống tốt đời đẹp đạo"; Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh 100 triệu đồng.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận những đóng góp của các vị chức sắc tôn giáo trong việc vận động đồng bào có đạo thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các vị chức sắc tiếp tục đồng hành, phối hợp cùng cấp ủy Đảng, chính quyền, địa phương vận động đồng bào có đạo phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái trong thực hiện các hoạt động nhân đạo, từ thiện; xây dựng các mô hình bảo vệ môi trường, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người nghèo. Đồng thời tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Sống tốt đời, đẹp đạo"... góp phần tích cực hoàn thành nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2021 của tỉnh BR-VT.

Ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước
Ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước "Sống tốt đời - đẹp đạo" năm 2020.

Dịp này, UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen 15 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước "Sống tốt đời - đẹp đạo" năm 2020.

Tin, ảnh: ĐINH HÙNG

 

;
.