Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức

Thứ Sáu, 25/12/2020, 18:24 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 25/12, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức Hội nghị Quân chính năm 2020.

Năm 2020, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tập trung lãnh đạo LLVT thực hiện đầy đủ, có hiệu quả công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; xây dựng các lực lượng đúng quy định; bảo đảm đầy đủ, kịp thời về hậu cần – tài chính; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu và phòng, chống dịch COVID-19. Cụ thể, trong năm đã giải quyết xuất ngũ cho 361 quân nhân; tiếp nhận 1.363 quân nhân xuất ngũ trở về địa phương; lực lượng dân quân tự vệ đạt 1,45% dân số, dự bị động viên đạt 98,68%, bộ đội địa phương đạt 99,93%; thu từ tăng gia sản xuất và làm dịch vụ đạt 9,7 tỷ đồng, đưa vào ăn thêm 8 ngàn đồng/người/ngày đối với bộ đội thường trực và 7,5 ngàn đồng/người/ngày đối với dân quân tự vệ, quân số khỏe đạt 99%; xây mới, sửa chữa 30 căn “Nhà tình nghĩa quân – dân” với tổng số tiền 2,7 tỷ đồng.

Năm 2021, LLVT tỉnh sẽ chú trọng xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền, giữ vững ANCT-TTATXH, bảo vệ an toàn Đại hội XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp; 100% cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị; trên 95% tổ chức Đảng, đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ.

Tại hội nghị, 3 tập thể đã nhận cờ thi đua, 15 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Thi đua Quyết thắng” năm 2020 được nhận danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” của Bộ Tư lệnh Quân khu 7.

MINH NHÂN

 
;
.