Trao tặng Huy chương "Quân kỳ quyết thắng" và "Chiến sĩ vẻ vang"

Thứ Tư, 28/10/2020, 21:09 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 28/10, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) đã tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc tặng Huy chương “Quân kỳ quyết thắng” và Huy chương “Chiến sĩ vẻ vang” cho các cán bộ, chiến sĩ trong LLVT tỉnh.

Đại tá Nguyễn Hoàng Tấn, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trao Huy chương “Chiến sĩ vẻ vang” hạng Nhì cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp có thời gian công tác từ 15 năm trở lên.
Đại tá Nguyễn Hoàng Tấn, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trao Huy chương “Chiến sĩ vẻ vang” hạng Nhì cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp có thời gian công tác từ 15 năm trở lên.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ CHQS tỉnh đã công bố Quyết định và trao Huy chương “Quân kỳ quyết thắng” cho 100 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp có thời gian phục vụ liên tục trong quân đội từ 25 năm trở lên; trao 2 Huy chương “Chiến sĩ vẻ vang” hạng Nhất cho các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp có thời gian công tác từ 20 năm trở lên, 15 Huy chương “Chiến sĩ vẻ vang” hạng Nhì cho các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp có thời gian công tác từ 15 năm trở lên, 7 Huy chương “Chiến sĩ vẻ vang” hạng Ba cho các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp có thời gian công tác từ 10 năm trở lên.

Nhân dịp này, Bộ CHQS tỉnh cũng đã trao Giấy khen cho 18 tập thể, 39 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 (1945-2020) và chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin, ảnh: MINH NHÂN

;
.