Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam

Thứ Ba, 20/10/2020, 20:20 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 20/10, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP. Vũng Tàu tổ chức buổi họp mặt cán bộ nữ lãnh đạo TP. Vũng Tàu kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930-20/10/2020) và 10 năm ngày phụ nữ Việt Nam (2010-2020).

Tại buổi họp mặt, bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu đã ôn lại truyền thống kỷ niệm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam, bày tỏ mong muốn các cán bộ nữ lãnh đạo TP. Vũng Tàu tiếp tục nỗ lực và phát huy hơn nữa những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ, đem hết tâm huyết, trí tuệ cùng xây dựng thànhh phố Vũng Tàu ngày một giàu đẹp, văn minh. 

Dịp này, Thành ủy Vũng Tàu tặng quà và hoa cho 10 cán bộ lãnh đạo nữ tiêu biểu trong hệ thống chính trị thành phố năm 2020 và tặng quà chúc mừng 160 cán bộ nữ lãnh đạo trên địa thành phố.

Tại buổi họp mặt, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu Trần Đình Khoa kêu gọi các đại biểu ủng hộ đóng góp đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lũ và quyên góp hơn 27 triệu đồng. Đồng thời, UBMTTQ Việt Nam TP. Vũng Tàu cũng phát động kêu gọi các cơ quan, đơn vị, DN trên địa bàn thành phố đóng góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ từ ngày 19/10-19/11.

• Trước đó, sáng 20/10, tại TP.Vũng Tàu, Hội đồng Doanh nhân nữ tỉnh, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tại Vũng Tàu đã tổ chức họp mặt giao lưu kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930-20/10/2020) với sự tham gia của hơn 150 đại biểu. 

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã chia sẻ, giao lưu với chủ đề “Phụ nữ thế kỷ 21-hạnh phúc để thành công”. 

Cũng tại buổi họp mặt, hưởng ứng lời kêu gọi của UBMTTQ VN tỉnh, với tinh thần “Nữ doanh nhân Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh” bà Vũ Thị Thu Hà, Giám đốc VCCI Vũng Tàu, Chủ nhiệm Hội đồng Doanh nhân nữ tỉnh đã phát động lời kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động VCCI, các cơ quan, đơn vị, DN, các nhà hảo tâm cùng chung tay chia sẻ, ủng hộ nhân dân miền Trung bị thiệt hại do thiên tai bão lũ gây ra. 

Ông Hoàng Nguyên Dinh, Chủ tịch UBND huyện Châu Đức khen thưởng các tập thể phụ nữ tiêu biểu trong các phong trào thi đua năm 2020.
Ông Hoàng Nguyên Dinh, Chủ tịch UBND huyện Châu Đức khen thưởng các tập thể phụ nữ tiêu biểu trong các phong trào thi đua năm 2020.

• Ngày 20/10, Hội LHPN huyện Châu Đức họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930-20/10/2020) và biểu dương các gương điển hình. Tham dự buổi họp mặt có Mẹ Việt Nam Anh hùng La Thị Biên và hơn 300 đại biểu là nữ cán bộ, quản lý các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Dịp này, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam” cho 4 cá nhân điển hình; UBND huyện Châu Đức trao giấy khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân đạt thành tích trong phong trào thi đua “90 năm hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em”; Hội LHPN huyện Châu Đức biểu dương 75 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua “Phụ nữ học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, thực hiện cuộc vận động “Rèn luyện 4 phẩm chất: Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang” và thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” giai đoạn 2015-2020. 

Ngoài ra, Hội còn trao 20 suất học bổng Nguyễn Thị Định (500.000 đồng/suất) cho HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tặng quà cho nguyên cán bộ hội phụ nữ qua các thời kỳ. Riêng bà Trần Thị Mùi, Chuyên viên UBMTTQVN huyện, nhà hảo tâm đã tặng 20 phần quà cùng áo dài cho Chi hội trưởng phụ nữ dân tộc nghèo trị giá 10 triệu đồng.

• Sáng 20/10, Hội LHPN huyện Đất Đỏ chức họp mặt nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Phụ Nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2020). 

Phát huy truyền thống phụ nữ Việt Nam “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”, những năm qua, Hội LHPN Đất Đỏ luôn thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Trung ương và địa phương phát động. Đặc biệt, thực hiện Đề án 343 của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, các cấp Hội trên địa bàn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức về 4 phẩm chất của phụ nữ Việt Nam. 

Trong phong trào giúp hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, các cấp hội vận động hơn 130 hội viên có kinh tế khá giúp  hơn 200 hội viên có hoàn cảnh khó khăn hơn 680  triệu đồng và 2 chỉ vàng; có gần 100 ngày lao động; duy trì 249 tổ tiết kiệm xoay vòng, với số tiền hơn 3,3 tỷ đồng; giới thiệu việc làm ổn định cho 348 hội viên; duy trì hiệu quả mô hình giúp phụ nữ khởi nghiệp; xây dựng kế hoạch và đăng ký giúp 12 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo; 27 hộ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều trong năm 2020.

Dịp này, Hội LHPN huyện tặng 11 suất học  bổng nữ sinh (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng; 12 suất học bổng cho học sinh nghèo (mỗi suất trị giá 500.000đ); 24 suất quà cho cán bộ hội về hưu, mỗi suất trị giá 500.000đồng.

• Sáng 20/10, Hội Phụ nữ huyện Đất Đỏ  tổ chức hội thị “Tiếng hát cán bộ Hội Phụ nữ các cấp” nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam. 

Tham gia hội thi có hơn 20  thí sinh là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Chi hội trưởng phụ nữ ở cở. Các thí sinh tham gia biểu diễm 8  tiết mục gồm: đơn ca, song ca, tốp ca và múa minh họa. 

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao  giải nhất cho thí sinh Chu Thị Vân- đơn vị thị trấn Đất Đỏ; thí sinh Bùi Thi Oanh- Đơn vị xã Long Tân và  thí sinh Lê Thị Hằng- Đơn vị xã Phước Hội đạt giải nhì ; thí sinh Trần Thị Kim Cương-Chi hội trưởng VKS-TA-THA huyện, thí sinh Ngô Thị Kim Phương - Đơn vị xã Láng Dài và thí sinh Lê Đổ Đông Thảo - đơn vị thị trấn Phước Hải đạt giải Ba. 

Nhóm PV THỜI SỰ

;
.