Hội Người tù kháng chiến tỉnh Đại hội lần V, nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ Năm, 22/10/2020, 17:42 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 22/10, đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Người tù kháng chiến tỉnh lần V, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Hội Người tù kháng chiến tỉnh đã tổ chức 148 buổi giao lưu, nói chuyện truyền thống cho hơn 32 ngàn lượt HS, SV, thanh niên, dân quân, các thân nhân cựu tù, đại diện một số ngành, đoàn thể các cấp. Hội Người tù kháng chiến các cấp luôn giữ mối liên hệ với ngành LĐTBXH, đề xuất giải quyết thủ tục cho các trường hợp cựu tù hưởng chế độ trợ cấp tù đày, qua đó đã có 931 hồ sơ được chi trả. Từ nguồn hỗ trợ của các cấp chính quyền, các nhà hảo tâm, Hội đã trợ cấp khó khăn và tặng 7.979 suất quà cho các trường hợp ốm đau, mừng thọ cựu tù cao niên nhân dịp lễ, tết… với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng...

Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 là: Phát động phong trào “Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; sưu tầm, cung cấp các tư liệu, chứng tích tội ác của địch để góp phần làm phong phú thêm nội dung tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, chú trọng loại hình “Ông bà kể chuyện cho người thân, con cháu nghe”; xây dựng hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức,  100% gia đình cựu tù đạt tiêu chuẩn “gia đình văn hóa”, “Gương sáng cựu tù”; tiếp tục chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho hội viên…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Người tù kháng chiến tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 11 ủy viên. Tại phiên họp thứ nhất, các ủy viên Ban Chấp hành đã tín nhiệm bầu bà Nguyễn Thị Mỹ là Chủ tịch Hội Người tù kháng chiến tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

PHI DŨNG

 
;
.