Thi đua Quyết thắng gắn với xây dựng quân đội chính quy, hiện đại

Thứ Năm, 03/09/2020, 18:07 [GMT+7]
In bài này
.

5 năm qua, phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT) đã được lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh triển khai mạnh mẽ, đi vào chiều sâu, trên tất cả các lĩnh vực công tác. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng- an ninh ở địa phương.

Các chiến sĩ Đại đội Pháo phòng không 37 (Ban CHQS TP.Vũng Tàu) luyện tập chiến đấu phòng không.
Các chiến sĩ Đại đội Pháo phòng không 37 (Ban CHQS TP.Vũng Tàu) luyện tập chiến đấu phòng không.

XUẤT HIỆN NHIỀU CÁCH LÀM HAY

Theo Thượng tá Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, phong trào TÐQT giai đoạn 2016-2020 luôn được gắn liền với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”… Từ phong trào TĐQT đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo. 

Đơn cử như tại Ban CHQS huyện Long Điền, ngoài tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ vững chắc, đơn vị còn tập trung công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện. Đồng thời phát động nhiều phong trào thi đua như: “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”, “Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập”, “Đoàn kết hiệp đồng lập công tập thể”… 5 năm qua, công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự đều vượt chỉ tiêu ở cả 2 cấp; tỷ lệ đảng viên trong thanh niên nhập ngũ đạt 3,21%; tổng thu từ tăng gia, chăn nuôi và làm dịch vụ hàng năm đạt 165% kế hoạch; đưa vào ăn thêm thường xuyên 120 triệu đồng/năm; bình quân bộ đội thường trực 10 ngàn đồng/người/ngày, dân quân thường trực 7 ngàn đồng/người/ngày.

Nhằm phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, truyền thống đơn vị anh hùng, Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh cũng đã tích cực triển khai nhiều chương trình, phong trào, nổi bật như: “Vọng gác thanh niên”, “Vườn rau, ao cá thanh niên”, “Giành 3 đỉnh cao quyết thắng”, “Thi đua, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “Học tập và làm theo lời Bác Hồ”… Thiếu tá Đoàn Văn Nhất, Trợ lý Thanh niên Bộ CHQS tỉnh cho biết, thông qua các chương trình, phong trào này đã phát huy vai trò xung kích, năng động, sáng tạo của tuổi trẻ LLVT tỉnh trong thực thi nhiệm vụ. Ngoài ra còn làm chuyển biến sâu sắc về nhận thức của ĐVTN trong đơn vị về lý tưởng cách mạng, nghĩa vụ và trách nhiệm đối với Tổ quốc và nhân dân. 

GẮN VỚI PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, Bộ CHQS tỉnh xác định phong trào TĐQT của LLVT tỉnh luôn gắn với các phong trào thi đua yêu nước, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong giai đoạn 2020-2025, LLVT tỉnh tiếp tục đưa phong trào TĐQT ngày càng thực chất, hiệu quả rộng khắp và có chiều sâu; nâng cao chất lượng chính trị LLVT, thường xuyên củng cố, kiện toàn và phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức; đổi mới tác phong công tác, phong cách làm việc, trong cải cách hành chính quân sự gắn với thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, quy chế, quy định của Đảng. Mục tiêu của giai đoạn này là phấn đấu 100% Ban CHQS xã, phường, thị trấn đạt trong sạch vững mạnh, mẫu mực tiêu biểu; huấn luyện hoàn thành 100% nội dung chương trình; 100% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ… Riêng Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chú trọng triển khai 3 mô hình tiêu biểu trong phong trào TĐQT gồm: “Phối hợp với các sở, ngành phổ biến kiến thức QP-AN cho công nhân tại các KCN và HS khối THPT”; “LLVT lan tỏa yêu thương, ấm tình quân - dân” và “Cán bộ cấp đại đội đến trung đoàn và tương đương mỗi tuần đi kiểm tra đơn vị cấp dưới từ 1-2 lần; mỗi ngày gặp gỡ 1-2 cán bộ, chiến sĩ, DQTV cấp dưới”.

“Để đạt được mục tiêu trên, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục đổi mới nội dung hình thức, phương thức tiến hành công tác thi đua khen thưởng, tăng cường tuyên truyền về phong trào TĐQT; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt-việc tốt; định hướng, lựa chọn, xây dựng các tiêu chí, mô hình… để tạo sự lan tỏa của phong trào TĐQT”, Thượng tá Nguyễn Thành Trung cho biết thêm.

Trong 5 năm qua, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cấp ủy, chính quyền tặng 26.493 thẻ BHYT cho hộ nghèo; tặng thiết bị cho 4 trạm y tế với tổng số tiền 640 triệu đồng; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 9.072 lượt hộ nghèo với tổng số tiền gần 1,3 tỷ đồng; trao 720 suất học bổng cho HS nghèo với tổng số tiền 228 triệu đồng; nhận đỡ đầu 16 HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đến hết lớp 12 với số tiền 300-500 ngàn đồng/HS/tháng; xây tặng 798 nhà “Tình nghĩa quân - dân” với tổng số tiền hơn 36,8 tỷ đồng; tặng 26 tivi cho hộ nghèo với tổng số tiền 130 triệu đồng.


Bài, ảnh: MINH NHÂN

;
.