ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐẤT ĐỎ LẦN THỨ XII

Tập trung mọi nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Thứ Năm, 06/08/2020, 20:42 [GMT+7]
In bài này
.

Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, chiều 6/8, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đất Đỏ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc.

Đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Dự phiên bế mạc có các đồng chí: Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng 237 đại biểu đại diện cho 2.522 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện Đất Đỏ.

Đại hội đã thông qua Báo cáo Chính trị, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI, Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp Dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đất Đỏ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh nhấn mạnh, để hoàn thành các mục tiêu mà Đại hội đề ra, Đảng bộ nhiệm kỳ mới cần tiếp tục phát huy các nguồn lực để đẩy mạnh phát triển kinh tế, hoàn thành mọi kế hoạch đầu tư công, tập trung tháo gỡ khó khăn cho DN và cho người dân. Trong đó, chú trọng đầu tư xây dựng nông thôn mới, hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp. Để đưa du lịch trở thành kinh tế mũi nhọn, huyện cần tập trung thu hút các dự án du lịch có quy mô lớn, những tổ hợp đẳng cấp, chất lượng cao. Đồng thời, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với an ninh quốc phòng, chú trọng nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Đồng chí Phạm Viết Thanh cũng yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ huyện Đất Đỏ cần triển khai các giải pháp cụ thể, khả thi để thực hiện mục tiêu kép. Đó là vừa chống dịch hiệu quả, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đất Đỏ, khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 36 thành viên. Đồng chí Lê Văn Hòa, Chủ tịch UBND huyện được bầu làm Bí thư Huyện ủy Đất Đỏ, khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng đã bầu 20 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin, ảnh: ĐÔNG HIẾU

;
.