Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam: Nộp ngân sách nhà nước tăng gần 37%

Thứ Năm, 02/07/2020, 11:41 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 2/7, Đảng bộ Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam (VMS-South) tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ VMS-South lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Đồng chí Nguyễn Văn Công, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ GT-VT, tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Đồng chí Nguyễn Văn Công, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ GT-VT, tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và các đại biểu tham dự Đại hội.
Đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và các đại biểu tham dự Đại hội.
Đồng chí Nguyễn Văn Công, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ GT-VT cùng các đại biểu tham dự Đại hội.
Đồng chí Nguyễn Văn Công, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ GT-VT cùng các đại biểu tham dự Đại hội.

Các đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực tỉnh uỷ; Nguyễn Văn Công, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ GT-VT đã tham dự Đại hội.

Đồng chí Bùi Thế Hùng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc VMS-South phát biểu khai mạc Đại hội.
Đồng chí Bùi Thế Hùng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc VMS-South phát biểu khai mạc Đại hội.

Báo cáo tại Đại hội, ông Phạm Quang Giáp, Phó Bí thư Thường trực Đảng bộ Tổng Công ty cho biết, Đảng bộ VMS-South hiện có 644 đảng viên, sinh hoạt tại 15 tổ chức cơ sở Đảng. 5 năm qua, Đảng bộ Tổng công ty đã kết nạp được hơn 200 đảng viên mới, tỷ lệ kết nạp đạt trên 100% chỉ tiêu. Cùng đó, Đảng bộ VMS-South đã lãnh đạo hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Cụ thể, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị với tổng doanh thu năm sau cao hơn năm trước. Đơn cử, năm 2015 tổng doanh thu đạt hơn 1.000 tỷ đồng, đến năm 2019 tổng doanh thu đạt hơn 1.347 tỷ đồng tăng 33,45%; nộp ngân sách Nhà nước từ 147,784 tỷ đồng lên 202,145 tỷ đồng tăng 36,78%; lợi nhuận sau thuế thu nhập DN từ 42 tỷ đồng lên 101,5 tỷ đồng tăng 141,6%. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tốt kéo theo thu nhập bình quân của người lao động tăng với mức thu nhập bình quân của người lao động đạt từ 8,7 đến 27,4 triệu đồng/người/tháng, tăng từ 11,6% đến 43,8%. Cùng với việc phát triển sản xuất, kinh doanh, VMS-South đặc biệt quan tâm và chú trọng việc cải tạo nâng cấp các trạm đèn biển có ý nghĩa về an ninh quốc phòng tại khu vực quần đảo Trường Sa như: Đá Tây, An Bang, Song Tử Tây giúp cho tàu thuyền hành hải an toàn, bảo vệ và khẳng định chủ quyền của quốc gia trên biển đảo.

Các đại biểu bỏ phiếu thông qua danh sách bầu BCH Đảng bộ VN-South.
Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách bầu BCH Đảng bộ VN-South.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ VMS-South tiếp tục lãnh đạo đơn vị tập trung hiện tốt các nhiệm vụ, duy trì doanh thu hàng năm tăng khoảng từ 5% trở lên; Áp dụng KH-CN đầu tư đồng bộ các cơ sở sản xuất phụ trợ, các cơ sở điều hành quản lý, các trang thiết bị phục vụ quản lý và sản xuất như: tiếp tục hoàn thiện môi trường hàng hải điện tử đối với các tuyến luồng hàng hải; Trang bị thêm các trang thiết bị cần thiết, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; Về công tác xây dựng Đảng, trong nhiệm kỳ 2020-2025 phấn đấu kết nạp từ 25-27 đảng viên mới; 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ VMS-South.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ VMS-South.

Tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Yến đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ VMS-South đã đạt được, đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ VMS-South cần nâng cao hơn nữa chất lượng  dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải. Tuyệt đối không để xảy ra tai nạn do lỗi của báo hiệu hàng hải, hoa tiêu hành hải; Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động. Cùng với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng; tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị số 10-CT/TW…

Đại hội đã bầu 25 đồng chí vào BCH Đảng bộ VMS-South nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin, ảnh: TRÀ NGÂN

 

;
.