Khai mạc Đại hội Đảng bộ huyện Châu Đức lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ Năm, 09/07/2020, 10:09 [GMT+7]
In bài này
.
 

Sáng 9/7, Đại hội Đảng bộ huyện Châu Đức lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Mai Ngọc Thuận, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh (bìa trái) dự Đại hội.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Mai Ngọc Thuận, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh (bìa trái) dự Đại hội.
Đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dự Đại hội.
Đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dự Đại hội.
Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh tham dự Đại hội.
Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh tham dự Đại hội.

Các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã dự Đại hội cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương và 235 đại biểu chính thức, đại diện cho 3.444 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.
 

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Châu Đức đã thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng, tạo nên những chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Kinh tế của huyện tiếp tục có bước tăng trưởng khá, có sự thay đổi nhanh về kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn; từng bước tăng tỷ trọng thương mại, dịch vụ và công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Cụ thể, nông nghiệp chiếm tỷ lệ 51,3%; thương mại, dịch vụ chiếm tỷ lệ 27,2%, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chiếm tỷ lệ 21,5%. Tổng thu ngân sách nhà nước tăng hơn 61% so với chỉ tiêu Nghị quyết, tăng bình quân hơn 10%/năm. Huyện cũng đã tập trung nhiều nguồn lực cho phát triển văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục, bảo đảm thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự xã hội ổn định. Đảng bộ đã triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng đạt hiệu quả thiết thực. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã phát triển được 750 đảng viên mới, đạt 100,1% so với Nghị quyết.

Các đại biểu tham dự Đại hội.
Các đại biểu tham dự Đại hội.

Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) được triển khai hiệu quả, đến nay có 10/14 xã được công nhận đạt chuẩn NTM.

Tin, ảnh: TRÚC GIANG - MAI NGỌC

;
.